Lũ lụt nghiêm trọng ở Pakistan, 50 người chết

(PLO)- Mưa gió mùa tại Pakistan gây lũ lụt và lở đất nghiêm trọng khiến ít nhất 50 người chết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những cơn mưa gió mùa tại Pakistan kể từ hôm 25-6 đã gây ra lũ lụt, lở đất nghiêm trọng khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, 87 người bị thương, hãng tin AFP dẫn thông tin từ các quan chức nước này hôm 7-7.

Phát ngôn viên của dịch vụ khẩn cấp Cứu hộ 1122 - ông Bilal Ahmed Faizi cho biết đã tìm thấy 8 thi thể trẻ em trong vụ lở đất ngày 6-7 tại quận Shangla, phía tây bắc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những đứa trẻ bị chôn vùi.

Tại phía đông tỉnh Punjab, phần lớn các trường hợp thiệt mạng là do bị điện giật và nhà sập đè. Các quan chức ở TP Lahore, tỉnh Punjab cho biết họ đã hứng chịu lượng mưa kỷ lục vào hôm 5-7. Các con đường đã biến thành sông khiến gần 35% dân số không có điện và nước sạch.

TP Lahore, tỉnh Punjab (Pakistan) đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục. Ảnh: AFP

TP Lahore, tỉnh Punjab (Pakistan) đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục. Ảnh: AFP

Ngày 7-7, cơ quan quản lý thảm họa của tỉnh Punjab cho biết họ đang nỗ lực di dời người dân sống dọc theo các tuyến đường thủy.

Cục Khí tượng dự đoán lượng mưa sẽ lớn hơn trên toàn quốc trong những ngày tới và cảnh báo lũ lụt có thể xảy ra ở lưu vực các con sông lớn tại tỉnh Punjab.

Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu đã khiến những mưa lớn hơn bình thường và trở nên khó dự đoán.

Đầu tháng 6, một cơn bão ở phía tây bắc Pakistan đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em.

Mùa hè năm ngoái, những cơn mưa gió mùa đã khiến một phần ba Pakistan chìm trong nước, làm hư hại 2 triệu ngôi nhà và giết chết hơn 1.700 người.

Mưa gió mùa ở Nam Á kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9, chiếm khoảng 70% đến 80% tổng lượng mưa của một năm. Lượng nước mưa rất quan trọng đối với sinh kế của hàng triệu nông dân và với an ninh lương thực của khoảng 2 tỉ người ở khu vực này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm