Ukraine nộp đơn xin gia nhập CPTPP

(PLO)- Các quan chức Nhật và New Zealand xác nhận Ukraine đã gửi đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhật và New Zealand hôm 7-7 cho biết Ukraine đã gửi đơn xin chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), theo hãng tin Reuters.

Đại diện các thành viên CPTPP tham dự họp báo tại Chile hồi năm 2018. Ảnh: KYODO NEWS

Đại diện các thành viên CPTPP tham dự họp báo tại Chile hồi năm 2018. Ảnh: KYODO NEWS

Cụ thể, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết New Zealand - quốc gia thực hiện chức năng lưu trữ pháp lý của CPTPP - đã nhận đơn xin gia nhập chính thức Hiệp định từ Ukraine vào ngày 5-5.

Người phát ngôn này cho hay các bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán gia nhập của Ukraine sẽ được quyết định bởi tất cả các thành viên của CPTPP, gồm Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Úc, Brunei, Singapore, Malaysia, Việt Nam, Nhật và Anh.

Dự kiến các thành viên CPTPP sẽ gặp nhau tại thành phố Auckland của New Zealand vào ngày 16-7 tới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Shigeyuki Goto nói trong một cuộc họp báo rằng Tokyo "phải đánh giá kỹ lưỡng liệu Ukraine có đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Hiệp định hay không".

Vào tháng trước, Bộ trưởng Thương mại Canada - bà Mary Ng viết trên Twitter rằng Canada hoan nghênh đơn xin gia nhập CPTP của Ukraine.

Hồi đầu tháng 5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã thành lập một phái đoàn do Bộ trưởng Kinh tế Yuliia Svyrydenko dẫn đầu để tham gia đàm phán về việc Ukraine gia nhập CPTPP.

“Bộ Kinh tế dự kiến sẽ tham gia CPTPP vào đầu năm 2024 và cũng có triển vọng tham gia Hiệp định ngay trong năm nay. Điều này sẽ tạo cơ hội cho Ukraine tự do hóa các hạn chế phi thuế quan đối với thương mại hàng hóa và dịch vụ với các nước trong khu vực cũng như mở ra khả năng tiếp cận các thị trường mới” - bà Svyrydenko cho biết vào thời điểm khi đó.

Trước Ukraine, Trung Quốc, Đài Loan, Ecuador, Costa Rica và Uruguay cũng đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP và đang chờ xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm