Năm 2001, Hồ Thăng Bình vì phạm tội lừa đảo, bị tòa án số 1 thành phố Bắc Kinh tuyên án tử hình, hoãn thi hành trong 2 năm. Tháng 4-2002, Hồ Thăng Bình nhờ một người bạn là Vu Lực tìm đến đồng nghiệp cũ, Nhiễm Lập Tường để người này giúp làm thủ tục kháng án. 6 tháng sau, Nhiễm Lập Tường đến trại gặp Hồ Thăng Bình nhận lời.
Nhiễm Lập Tường nói, để việc thuận lợi sẽ mất khoảng trên dưới 400.000 nhân dân tệ tiền “mồ hôi” và phải chờ 3 tháng. Cuối năm 2002, sau khi được Thăng Bình đồng ý, Vu Lực giao tiền cho Lập Tường, 2 lần tổng cộng 100.000 nhân dân tệ. Năm 2003, Vu Lực tiếp tục giúp bạn gom góp các nơi, đưa tiếp cho Lập Tường gần 400.000 nhân dân tệ, tuy nhiên sau đó lần nào hỏi đến Lập Tường cũng nói “phải đợi thêm”. Tháng 5-2004, sau nhiều lần Lập Tường trốn tránh, Vu Lực báo cảnh sát.
Tháng 12-2009, Nhiễm Lập Tường bị bắt vì tội lừa đảo. Hồ sơ cho thấy, đối tượng từng có tiền án về ma túy, song Vu Lực và Hồ Thăng Bình không hay biết.
Theo H.L (ANTĐ/Thời báo Bắc Kinh)