CHỦ TỊCH NƯỚC TRƯƠNG TẤN SANG:

Lựa chọn những người hết lòng, hết sức vì dân, vì nước

(PL)- Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 4 (TP.HCM) ngày 4-3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của cuộc bầu cử sắp tới và mong người dân bỏ phiếu lựa chọn những con người có tâm huyết, trí tuệ và hết lòng, hết sức vì dân, vì nước.

Cũng tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến đã bày tỏ bức xúc trước những hành động leo thang quân sự hóa của Trung Quốc (TQ) ở biển Đông.

Cử tri Nguyễn Thị Di (phường 3) nói: “Hiện nay TQ vẫn tiếp tục nhiều hành động leo thang quân sự hóa các đảo đã chiếm đóng của Việt Nam ta. Đảng và Nhà nước nên có đối sách cứng rắn hơn, trên cơ sở luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực”. Đồng quan điểm, cử tri Trần Văn Minh (phường 1) cũng bày tỏ sự bất bình trước những hành vi xâm phạm chủ quyền của TQ ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Cử tri Minh cũng đề nghị Đảng, Quốc hội có những động thái mạnh mẽ hơn nữa trước những hành động ngang ngược, phi pháp của TQ.

Chia sẻ những bức xúc, tình cảm chủ quyền của bà con cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho hay câu chuyện biển Đông không thể giải quyết trong ngày một ngày hai mà đấu tranh lâu dài để bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi cử tri quận 4 (TP.HCM) vào sáng 4-3. Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Nhiều doanh nghiệp (DN), hiệp hội kêu gặp khó khăn về vốn, thuế… trong buổi làm việc với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM ngày 4-3.

Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội DN TP.HCM (HUBA), cho biết Việt Nam hội nhập với nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết nhưng thực tế DN lại đang gặp nhiều khó khăn từ chính sách, do vậy khó tăng được sức cạnh tranh với các nước. Ví dụ về vốn, các DN nằm trong khu công nghiệp đã đóng đủ tiền thuê đất 50 năm cho ban quản lý và được cấp sổ hồng. Thế nhưng DN không thể sử dụng sổ hồng này để thế chấp vay vốn ngân hàng được vì ban quản lý khu công nghiệp chưa đóng đủ tiền thuê đất cho Nhà nước.

Từ đó, ông Minh kiến nghị thành phố xem xét và có chỉ đạo giải quyết cho các DN đã có sổ hồng trong các khu công nghiệp được thế chấp vay vốn ngân hàng.

Lắng nghe ý kiến của DN, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng hội nhập thì chính bản thân mỗi DN phải tự nỗ lực để tăng sức cạnh tranh mạnh hơn nữa, nếu không sẽ chậm chân với các nước.

 “Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với thế giới, áp lực cạnh tranh lẫn cơ hội rất lớn nên DN đừng ngồi chờ sung rụng. Nhà nước sẽ có những điều chỉnh, thay đổi chính sách hợp lý để hỗ trợ DN nhưng bản thân DN phải tự thay đổi” - Chủ tịch nước nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm