Malaysia chính thức xác nhận số phận máy bay mất tích MH370

10 tháng sau chiếc máy bay cất cánh từ Bắc Kinh và biến mất trên đường đến Kuala Lumpur, cho đến nay vụ mất tích này vẫn đang là một sự kiện bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không.

Chính quyền Malaysia đã tuyên bố máy bay MH370 gặp nạn (chưa rõ nguyên nhân), và tất cả mọi người trên chuyến bay xấu số đó đã không sống sót. Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman cho biết “VỚi tất cả nỗi đau và sự thương tiếc, thay mặt cho chính phủ Malaysia, chúng tôi chính thức tuyên bố chiếc máy bay thuộc hãng Hàng Không Malaysia MH370 đã gặp nạn. 239 hành khách cùng đội bay trên MH370 đã chết”.

 Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman 

Tuyên bố này đồng nghĩa với việc hãng Hàng Không Malaysia phải tiến hành bồi thường cho thân nhân của các hàng khách gặp nạn. 
Hãng Hãng Không Malaysia đã sẵn sàng để tiến hành bồi thường cho thân nhân của các hành khách trên chuyến bay. Dù vậy, tuyên bố chính thức này của Malaysia đã giáng một đòn nặng nề lên nỗi đau của người thân các nạn nhân, những người sống trong đau khổ suốt 10 tháng mà không biết số phận của những người thân của họ.
Chiếc máy bay Boeing 777 mất tích hồi 8-3 năm ngoái cùng với 239 hành khách và đội bay ngay sau khi cất cánh từ Bắc Kinh về thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.
Giới chức đã lên kế hoạch để việc thông báo trong cuộc họp báo buổi chiều, tuy nhiên, cuộc họp báo đã bị hoãn lại sau khi thân nhân nạn nhân kéo đến địa điểm họp báo.
Các xử lý khủng hoảng của chính phủ Malaysia đã bị thân nhân của 239 hành khách mất tích cùng đội bay chỉ trích và đặt ra nhiều mối nghi ngờ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm