Mang bao tải hung khí đi đánh nhau, chém luôn người chiếu đèn xe máy vào mặt

(PLO)- Bị chiếu đèn xe máy vào mặt, nhóm thanh niên dùng dao tấn công khiến hai người bị thương tích 12% và 32%.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-12, TAND quận Bình Tân, TP. HCM tuyên phạt Dương Công Thái tám năm tù, Phan Thành Quân sáu năm sáu tháng tù, Nguyễn Trần Phúc tám năm sáu tháng tù, Lương Phước Vinh bảy năm tù, Nguyễn Tấn Phát sáu năm sáu tháng tù, Phạm Văn Lộc sáu năm tù - tổng hợp với bản án trước là chín năm tù, Phan Anh Tài năm năm sáu tháng tù, Nguyễn Lâm Thanh Cường năm năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

mang bao tải hung khí đi đánh nhau chém luôn người chiếu đèn xe máy vào mặt
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: GIA HUY

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ ngày 19-7-2018, nhóm của Thái hẹn đi đánh nhau với một nhóm thanh niên khác do có mâu thuẫn từ trước. Lộc đem đến một bao tải đựng năm cây dao tự chế để chia cho đồng bọn.

Cả nhóm đến quán nước trên vỉa hè đối diện cổng Trường THPT Vĩnh Lộc (quận Bình Tân) ngồi đợi. Tuy nhiên, nhóm này không gặp được nhóm đã hẹn trước đó mà lại xảy ra mâu thuẫn với Võ Thành Nam do bị Nam chiếu đèn xe máy vào mặt. Hai bên xảy ra cự cãi và thách thức lẫn nhau. Sau đó, Thái và Quân xông đến dùng dao chém Nam.

Lúc này, Huỳnh Công Mạnh là bạn của Nam cùng khoảng 10 người khác (chưa rõ lai lịch) cũng đang ngồi uống nước tại đây thấy bạn bị chém thì lao vào đánh trả. Thấy đối thủ có hung khí, Mạnh, Nam và một số người trong nhóm bỏ chạy.

Khi thấy Nam chạy ngang qua trước mặt mình, Quân tiếp tục cầm dao tự chế chém trúng Nam. Nam tiếp tục bỏ chạy thì bị Quân đuổi theo định chém tiếp nhưng không kịp. Sau đó, cả nhóm mang theo hung khí rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, Nam bị thương tích 12%, Mạnh 32%. Sau khi xảy ra sự việc, cha ruột của Huỳnh Công Mạnh trình báo sự việc đến công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân ra Quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với tám người trong nhóm của Thái về tội cố ý gây thương tích.

Riêng ba người đi cùng trong nhóm này có chứng kiến quá trình đánh nhau nhưng không hô hào kích động, không tham gia gây thương tích cho bị hại nên không bị xử lý hình sự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm