Mạo nhận người nhà của lãnh đạo, lừa 3,8 tỉ đồng

(PLO)-  Bị cáo nói dối là người nhà của lãnh đạo thành phố, quen biết nhiều doanh nghiệp… để lừa đảo, chiếm đoạt gần 3,8 tỉ đồng của nhiều bị hại. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-8, TAND TP Đà Nẵng xử phạt Văn Hữu Tưởng (sinh năm 1987, trú quận Hải Châu) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến năm 2021, Tưởng đưa ra thông tin gian dối có quan hệ thân thiết với lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp tại Đà Nẵng, có khả năng xin việc vào Sân bay Đà Nẵng, kế toán Công ty Sông Thu Đà Nẵng, thậm chí nói dối là người nhà của ông Văn Hữu Chiến (nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng), có thể mua đất giá rẻ để nhiều người tin tưởng giao tiền rồi chiếm đoạt.

Tổng số tiền Tưởng chiếm đoạt của tám bị hại là gần 3,8 tỉ đồng.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TA

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TA

Đơn cử, Tưởng chiếm đoạt của ông LCB và bà NTHV tổng cộng 60.000 USD và 300 triệu đồng.

Khoảng tháng 10-2014, Tưởng nói với ông B là Sân bay Đà Nẵng đang tuyển ba suất biên chế vào làm nhân viên an ninh sân bay, mỗi suất chạy vào chi phí 20.000 USD.

Tưởng hứa sẽ trả thù lao cho ông B 1.000 USD/trường hợp nếu ông B giới thiệu người cần xin việc cho Tưởng. Tin lời, ông B trao đổi và bà V đưa hồ sơ của ba đứa cháu cho Tưởng.

Ngày 28-11-2014, bà V được ông B dẫn vào trong vực sân bay quốc tế Đà Nẵng, mang theo 60.000 USD đưa cho ông B để đưa cho Tưởng.

Ngày 29-11-2014, Tưởng viết giấy nhận tiền 60.000 USD đưa cho ông B giữ. Sau khi nhận tiền, Tưởng chiếm đoạt và bỏ trốn.

Trong thời gian này, vợ của Tưởng trả lại cho bà V 550 triệu đồng và cam kết thay mặt chồng trả 30 triệu đồng/tháng cho đến khi trả hết nhưng sau đó không thực hiện theo cam kết.

Tiếp đó, năm 2014, Tưởng nói dối ông B là xin được bố trí đất tại dự án khu quân đội 387 và hỏi ông B có bộ hồ sơ giải tỏa khu tái định cư nào không để Tưởng xin giúp.

Ông B nhờ người mua hai bộ hồ sơ giải tỏa đưa cho Tưởng, đồng thời hai lần đưa tiền cho Tưởng tổng cộng 300 triệu đồng.

Sau đó, thấy Tưởng không làm gì cả nên vợ của ông B đã trực tiếp đòi lại. Tưởng và gia đình Tưởng đã trả lại tổng cộng 250 triệu đồng.

Tại tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và nhận mức án như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm