Mâu thuẫn va quẹt khi đi đường, người mới ra tù gây án mạng

Ngày 19-6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Diệp Cẩm Minh (48 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Diệp Cẩm Minh. 

Theo điều tra, sáng 31-10-2018, Minh chạy xe tay ga từ nhà đến Đội CSGT Công an quận 5 để làm thủ tục đăng ký biển số xe mới mua.

Khi chạy trên đường Trần Hưng Đạo B (quận 5) thì xe Minh va quẹt với xe của anh Nguyễn Minh Ph. (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) chạy cùng chiều.

Cả hai bên áp sát thì Minh nói “chạy xe như ăn cướp”. Anh Ph. xuống xe tát Minh 2 cái rồi chạy đi.

Minh tức giận đuổi theo đến ngã tư Dương Tử Giang – Trần Hưng Đạo (quận 5) thì bị anh Ph. đấm vào mặt vì ép xe. Minh rút dao bấm đâm trúng ngực đối phương.

Hai bên giằng co, sau đó Minh bỏ chạy còn anh Ph. ngã xuống đường. Người này được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Minh sau đó chạy về nhà thay quần áo và đến Công an quận 5 làm thủ tục giấy tờ. Khi biết mình gây án giết người thì bỏ trốn.

Minh từng thụ án tù 15 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm