Mexico động đất lần 2 trong 10 ngày, 149 người chết

Ít nhất đã có 149 người chết trong trận động đất mạnh 7,1 độ Richter ở miền trung Mexico ngày 19-9. Tâm chấn nằm ở bang Puebla, gần thủ đô Mexico City, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS).

Bang Morelos chịu thương vong cao nhất với 64 người chết. Kế đó là thủ đô Mexico City với 36 người chết. Bang Puebla có 29 người chết, bang Mexico ít nhất 9 người chết.

Hiện trường động đất. Ảnh: REUTERS

Hiện trường động đất. Ảnh: REUTERS

Vì động đất xảy ra vào giờ trưa cao điểm, hàng triệu người rời công sở hạy đổ ra đường trong hoảng loạn, nên công tác cứu hộ, cấp cứu bị cản trở vì xe cứu hỏa, cứu thương khó di chuyển.

Tại thủ đô Mexico City, Thị trưởng Miguel Angel Mancera cho biết 44 tòa nhà bị đổ sụp hoặc bị hư hại nghiêm trọng, trong đó có nhiều chung cư, trường học, nhà máy, siêu thị. Một số nơi xảy ra rò rỉ khí gas và cháy nổ. 3,8 triệu người phải chịu cảnh mất điện.

Cứu hộ được thực hiện khẩn trương ở thủ đô Mexico City (Mexico) ngày 19-9. Ảnh: REUTERS

Cứu hộ được thực hiện khẩn trương ở thủ đô Mexico City (Mexico) ngày 19-9. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Nội vụ Mexico Miguel Angel Osorio Chong cho biết lực lượng cứu hộ đang hết sức khẩn trương giải cứu các nạn nhân còn mắc kẹt. LHQ, Tổng thống Mỹ Donald Trump chia buồn và đề nghị được hỗ trợ.

Người bị thương trong động đất. Ảnh: REUTERS

Người bị thương trong động đất. Ảnh: REUTERS

Chỉ hơn 10 ngày trước tại miền nam Mexico cũng diễn ra động đất cực mạnh, tới 8,4 độ Richer làm 98 người chết. 32 năm trước, Mexico City cũng hứng chịu một trận động đất mạnh 8 độ Richter giết chết hàng ngàn người. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm