Mời bạn đọc chung tay 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển'

(PLO)- Sau buổi lễ ra mắt “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”, chúng tôi nhận được một số lời đề nghị từ quý bạn đọc mong muốn đồng hành cùng chương trình.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức, nhằm tuyên truyền cho ngư dân, thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tình yêu biển đảo, khơi dậy ý thức trách nhiệm của mọi công dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật khi đánh bắt trên biển đồng thời động viên, hỗ trợ ngư dân bám biển làm kinh tế.

Chương trình do ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM làm Trưởng Ban chỉ đạo; Phó Tổng biên tập Nguyễn Thái Bình làm Trưởng ban Tổ chức.

Ngoài ra, chương trình còn có sự đồng hành tham gia của đại diện: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Bộ NN&PTNT; Hội Nghề cá Việt Nam, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển…

Đại sứ của chương trình là hoa hậu Trái đất 2018, Nguyễn Phương Khánh.

Chương trình sẽ được tổ chức tại 28 tỉnh thành có biển trên cả nước trong 3 năm, từ 2023 - 2025. Tại mỗi địa phương, BTC chương trình sẽ trao quà cho 200 ngư dân. Mỗi phần quà trị giá hơn 4 triệu đồng, bao gồm 01 bộ ắc quy phục hồi + đèn led, phao cứu hộ, 01 túi thuốc + các loại thuốc cần thiết.

Chương trình còn trao học bổng, xe đạp, sách tập... cho con em những gia đình ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, neo đơn.

Đáng chú ý, Chương trình còn phát hành cuốn cẩm nang Những điều cần biết về đánh bắt hải sản (do Báo Pháp luật TP.HCM chủ biên), với rất nhiều kiến thức về pháp lý cần thiết dành cho bà con ngư dân.

Dự kiến Chương trình sẽ tổ chức các tọa đàm, hội thảo về chủ đề đánh bắt trên biển sao cho đúng pháp luật, góp phần đồng hành cùng các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Kế hoạch hành động tháo gỡ thẻ vàng IUU mà Thủ tướng chính phủ đã ban hành.

Lễ ra mắt Chương trình cũng đã được diễn ra vào ngày 7-4-2023 vừa qua tại REX Hotel, Quận 1, TP.HCM.

Sau buổi lễ ra mắt, chúng tôi nhận được một số lời đề nghị từ quý bạn đọc mong muốn đồng hành cùng chương trình. Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc có tâm nguyện cùng chung tay, đồng hành với chương trình xin vui lòng liên hệ với Phòng Kinh doanh - Phát hành của Báo Pháp Luật TP.HCM tại địa chỉ số 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. Số điện thoại/Fax (028) 3991.4669;

Hoặc trực tiếp gửi về tài khoản của báoPháp Luật TP HCM: 117000007990 – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh 10 TP.HCM. Nội dung: Tên cá nhân/tổ chức - Ủng hộ “Ánh sáng đèn trên biển”.

Ban Tổ chức Chương trình cam kết sẽ chuyển sự đóng góp của quý vị đến tận tay những ngư dân cần giúp đỡ và sử dụng vào những hoạt động thật sự ý nghĩa của Chương trình.

Trân trọng cảm ơn!

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi lễ ra mắt chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” diễn ra vào ngày 7-4:

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực, cùng ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình; bà Trần Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Đại sứ chương trình, hoa hậu Nguyễn Phương Khánh, tại buổi lễ ra mắt. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực, cùng ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình; bà Trần Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và Đại sứ chương trình, hoa hậu Nguyễn Phương Khánh, tại buổi lễ ra mắt. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước (giữa) cùng một số khách mời giao lưu với khán giả tại buổi lễ ra mắt chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước (giữa) cùng một số khách mời giao lưu với khán giả tại buổi lễ ra mắt chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Phan Nguyễn Như Khuê trao quà, học bổng cho các em học sinh ở các gia đình bà con ngư dân gặp khó khăn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Ông Phan Nguyễn Như Khuê trao quà, học bổng cho các em học sinh ở các gia đình bà con ngư dân gặp khó khăn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bà Trần Kim Yến trao quà, học bổng cho các em học sinh ở các gia đình bà con ngư dân gặp khó khăn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bà Trần Kim Yến trao quà, học bổng cho các em học sinh ở các gia đình bà con ngư dân gặp khó khăn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" và ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực, trao tặng ba bộ quà tặng đầu tiên cho ba hộ gia đình ngư dân trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG












Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu" và ông Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng thường trực, trao tặng ba bộ quà tặng đầu tiên cho ba hộ gia đình ngư dân trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Bộ quà tặng dành cho ngư dân ở 28 tỉnh thành có biển

Bộ quà tặng dành cho ngư dân ở 28 tỉnh thành có biển

Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển tặng hoa cho nhà tài trợ chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG
Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM Nguyễn Đức Hiển tặng hoa cho nhà tài trợ chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG
Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình, Trưởng ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” trao hoa cảm ơn các nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Nguyễn Thái Bình, Trưởng ban tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” trao hoa cảm ơn các nhà tài trợ đồng hành cùng chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm