Moscow cảnh báo rắn sau khi quốc hội Phần Lan cho phép Mỹ xây 15 căn cứ tại nước này

(PLO)- Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Andrey Nastasyin đưa ra cảnh báo rắn đối với NATO sau khi Phần Lan cho phép Mỹ xây dựng 15 căn cứ quân sự tại nước này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn hôm 3-7, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Andrey Nastasyin khẳng định Moscow sẽ không bỏ qua việc các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có hành vi tăng cường hiện diện quân sự dọc biên giới với Nga, theo hãng thông tấn TASS.

“Chúng tôi đã nhiều lần thảo luận về vấn đề này. Tôi không thể tiết lộ kế hoạch chi tiết, nhưng có thể xác nhận rằng Nga sẽ không bỏ qua việc các nước NATO tăng cường hoạt động quân sự dọc biên giới với chúng tôi. Điều này rõ ràng là mối đe dọa đối với an ninh của Nga” - ông Nastasyin.

NATO tăng cường quân sự dọc biên giới Nga.png
Binh sĩ NATO tham gia cuộc tập trận Steadfast Defender hồi tháng 3 ở Ba Lan. Ảnh: REUTERS

Ông Nastasyin đưa ra bình luận trên trong bối cảnh quốc hội Phần Lan vừa thông qua một số thỏa thuận quốc phòng với Mỹ hôm 1-7, trong đó có điều khoản cho phép Washington xây dựng 15 căn cứ quân sự tại Phần Lan.

Theo TASS, với thỏa thuận trên, những thiết bị quân sự của Washington sẽ được chuyển đến những căn cứ này, trong khi đó, sự hiện diện của binh sĩ Mỹ dọc biên giới Nga cũng sẽ thường trực hơn.

“Việc các nước NATO tăng cường quân sự dọc biên giới Nga giống như hành động gây hấn. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành vi đáp trả, trên cả mặt trận quân sự và kỹ thuật, để đáp lại hành vi hung hăng của các nước NATO” - ông Nastasyin nói thêm.

Trước đó, Điện Kremlin cũng từng nhấn mạnh rằng hoạt động gia tăng quân sự của NATO và đồng minh gần biên giới với Nga giống như hành vi khiêu khích, có thể phá hủy cấu trúc an ninh khu vực, đồng thời cảnh báo rằng những hành vi như vậy sẽ dẫn đến phản ứng thích đáng từ phía Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm