Một ngày lỗ 5 triệu, cửa hàng xăng dầu kêu cứu

(PLO)- Nhiều cửa hàng đang kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An cho biết càng bán, càng lỗ do mức chiết khấu thấp, khan hiếm nguồn cung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gần ba tháng nay, nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Long An hoạt động trong tình trạng phải bù lỗ. Hiện tại, do diễn biến khó lường của thị trường xăng dầu thế giới khiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn.

Công ty TNHH kinh doanh xăng dầu Á Đông Long An – TP Tân An hoạt động trong tình trạng thu bù lỗ. Ảnh: HUỲNH DU

Công ty TNHH kinh doanh xăng dầu Á Đông Long An – TP Tân An hoạt động trong tình trạng thu bù lỗ. Ảnh: HUỲNH DU

Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh xăng dầu Á Đông Long An (TP Tân An) cửa hàng kinh doanh xăng dầu của công ty hoạt động trong tình trạng bù lỗ khoảng 5 triệu mỗi ngày. Mức chiết khấu khoảng từ 50 đến 100 đồng như hiện nay đã đẩy các cửa hàng kinh doanh xăng dầu vào tình trạng “khó chồng khó”.

Một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Long An ngưng bán. Ảnh: HUỲNH DU

Một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Long An ngưng bán. Ảnh: HUỲNH DU

Trên địa bàn Long An có 472 cửa hàng, cơ sở kinh doanh xăng dầu với sản lượng chứa khoảng 20.000 tấn cùng với đó có ba kho với sức chứa khoảng 18.000 tấn. Có bốn đơn vị đầu mối phân phối cung cấp xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ cho 147 cửa hàng, các cửa hàng còn lại phụ thuộc vào các đầu mối ngoài tỉnh.

Thời gian qua, tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu rất là khó khăn, Sở Công thương đã động viên các đơn vị đầu mối, đơn vị phân phối để duy trì nguồn cung, đặc biệt là động viên các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đảm bảo thời gian bán hàng để đáp ứng phục vụ người dân.

Tuy nhiên, do chiết khấu hoa hồng thấp, càng bán càng lỗ nên các doanh nghiệp đã gởi văn bản xin ngừng bán hoặc giảm thời gian bán hàng.

Nhiều cửa hàng xăng dầu đang gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: HUỲNH DU

Nhiều cửa hàng xăng dầu đang gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: HUỲNH DU

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu cũng cho rằng, đây là giai đoạn hết sức khó khăn của doanh nghiệp, đóng cửa thì không được nhưng càng bán lại càng lỗ. Do đó, nhiều doanh nghiệp kiến nghị cần có mức chiết khấu hoa hồng hợp lý nhằm ổn định kinh doanh, phục vụ thị trường.

Nhiều cửa hàng kinh doanh vẫn hoạt động ổn định nhưng lượng bán nhỏ giọt. Ảnh: HUỲNH DU

Nhiều cửa hàng kinh doanh vẫn hoạt động ổn định nhưng lượng bán nhỏ giọt. Ảnh: HUỲNH DU

Hiện tại, các cửa hàng kinh doanh xăng dầu vẫn hoạt động ổn định song lượng bán nhỏ giọt. Trước tình hình trên, Sở Công thương tỉnh Long An cũng đã kiến nghị Bộ Công thương có giải pháp điều hành giá theo hướng kịp thời, linh hoạt.

Bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An, cho biết : “Sở Công Thương đã tích cực vận động và được các cửa hàng bán lẻ đồng hành đảm bảo cơ bản ổn định, không để thiếu hụt nguồn cung, duy trì thời gian bán hàng để đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa.

Tuy nhiên, do tình hình thua lỗ kéo dài, các doanh nghiệp không thể duy trì. Các doanh nghiệp đã có kiến nghị Sở Công thương và sở đang tập hợp ý kiến để kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính có cơ chế để đảm bảo tình hình kinh doanh xăng dầu. Xăng dầu là một mặt hàng chiến lược tác động rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm