Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 17 giờ, ngày 20-10, trong lúc đốt rẫy trên đất thuộc sự quản lý của Nông lâm trường Nghĩa Trung (huyện Bù Đăng - Bình Phước), ông Thanh bị một “quả bom” còn sót lại thời chiến tranh, phát nổ làm ông bị trọng thương.
Sau khi được cấp cứu, theo chẩn đoán ban đầu, ông Thanh bị miểng của “quả bom” găm vào bụng làm mất phần thịt ở bụng, để lại vết sâu khoảng 10 cm và thủng dạ dày, đại tràng, ruột non.
Tuy nhiên, theo người dân địa phương, nạn nhân bị bảo vệ của một công ty tư nhân dùng súng bắn 2 phát vào người dẫn đến trọng thương, chứ không phải do bom nổ. Cũng theo người dân ở đây, nếu bị bom hay mìn nổ, nạn nhân khó mà thoát chết.
Theo B. An (NLĐ)