Mua bán hơn nửa tỉ tiền giả, 4 người lãnh 53 năm tù

(PLO)- Quy trình làm tiền giả được Diệp Đình Minh thực hiện từ bốn tờ tiền thật mệnh giá 500.000 đồng hoặc 200.000 đồng đưa vào máy in màu để scan mặt trước…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Diệp Đình Minh (sinh năm 1991) 19 năm tù, Hồ Hoàng Long (sinh năm 1979) 17 năm tù, Hồ Văn Hoàng Giang (sinh năm 1992) 13 năm tù và Võ Văn Sang (sinh năm 1985) bốn năm tù về các tội làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Hồ sơ thể hiện đầu năm 2021, Minh tìm hiểu và biết được cách thức làm tiền giả nên đã mua các dụng cụ, phương tiện như máy scan màu, máy ép nhiệt, máy cắt giấy... để sản xuất tiền giả. Quy trình làm tiền giả được Minh thực hiện từ bốn tờ tiền thật mệnh giá 500.000 đồng hoặc 200.000 đồng đưa vào máy in màu để scan mặt trước…

Bốn bị cáo tại toà. Ảnh: H.YẾN

Bốn bị cáo tại toà. Ảnh: H.YẾN

Tháng 5-2021, Minh liên lạc với Long nhờ tìm người có nhu cầu mua tiền giả để bán. Sau khi Long báo đã tìm được người mua, Minh thống nhất với Long tỷ lệ giao dịch là 1 triệu tiền thật đổi 6 triệu tiền giả. Long sẽ bán lại với tỷ lệ 1:5 để hưởng chênh lệch. Tiền giả sẽ được Minh giấu trong các hộp xốp dán kín, bên ngoài có ghi tên và số điện thoại của Long rồi gửi qua các xe tải chở hàng từ Bình Thuận vào Hố Nai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho Long. Long sẽ thanh toán tiền cho Minh bằng cách chuyển khoản.

Ngày 28-12-2021, Minh cầm 280,6 triệu tiền giả từ Bình Thuận đến TP.HCM. Khi gặp Long và Giang thì Giang đưa cho Minh 3 triệu đồng tiền cọc còn thiếu, Long đưa xe máy cho Minh để đi lấy tiền giả (đang gửi nhờ nhà người quen ở Quận 9).

Lúc này Long và Giang đã liên hệ thống nhất với Nguyên (không rõ lai lịch) sẽ bán cho Nguyên 209 triệu đồng tiền giả với giá 35 triệu tiền thật. Chiều cùng ngày Minh, Long và Giang đến quán cà phê gặp Nguyên. Sau khi giao dịch, Long chở Minh ra bến xe về, còn Giang và Nguyên ngồi lại quán. Tại đây Nguyên nhờ Giang giữ giúp gói tiền giả để đi công việc. Một lúc sau thì Giang bị phát hiện bắt quả tang.

Còn Long sau khi chở Minh ra bến xe thì điều khiển xe (bên trong cốp có 71 triệu đồng tiền giả) đến nhà Sang chơi và bị bắt giữ. Quá trình mua bán tiền giả Minh đã thu lợi bất chính 70,5 triệu, Long là 11,3 triệu và Giang là 2 triệu đồng. Các bị cáo đã tiêu xài cá nhân và dùng trả nợ hết.

Về phần Sang, trước khi Long bị bắt có đưa cho tờ tiền giả 200.000 đồng làm mẫu để tìm khách mua. Nhưng do Sang không tìm được nên xin Long tờ này cất để trong bóp.

Từ cuối tháng 10-2021 cho đến khi bị bắt, Minh đã làm và bán cho Long, Giang và Nguyên tổng cộng là 525,6 triệu đồng tiền giả (gồm mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng) với giá 72,5 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm