Dùng tiền giả trả tiền mua heo bị phạt tù

(PLO)- Để có tiền trả nợ, Tài rủ Phúc đi mua hàng trăm triệu đồng tiền giả về tiêu xài để đổi lại tiền thật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-8, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Phước Tài (30 tuổi) 12 năm tù và Võ Hữu Phúc (33 tuổi, cùng ngụ TP Sa Đéc, Đồng Tháp) sáu năm tù cùng về tội lưu hành tiền giả.

Theo cáo trạng, do nợ nần, bị chủ nợ dọa và đánh nên Tài nảy sinh ý định mua tiền giả tiêu xài để đổi lại tiền thật. Tài lên mạng xã hội Facebook và Zalo tìm kiếm các trang web và tài khoản cá nhân có rao bán tiền giả để mua về tiêu thụ.

Bị cáo Lê Phước Tài (áo đen) và Võ Hữu Phúc tại tòa. Ảnh: HD

Bị cáo Lê Phước Tài (áo đen) và Võ Hữu Phúc tại tòa. Ảnh: HD

Từ tháng 12-2020 đến ngày 11-1-2021, Tài rủ Phúc đi mua 365 triệu đồng tiền Việt Nam giả (mệnh giá 500.000 đồng) của một số đối tượng ở TP.Hà Nội và TP.HCM về tiêu thụ.

Ngày 20-1-2021, Tài sử dụng 45 tờ tiền giả (22,5 triệu đồng) trộn vào thành 152 triệu đồng để trả tiền mua heo cho anh Lê Văn Lonl (ngụ tỉnh An Giang). Sau đó, anh Lonl đem tiền đến ngân hàng chuyển tiền cho chủ lò heo thì bị nhân viên ngân hàng phát hiện tiền giả nên báo công an.

Nhanh chóng, Tài đã bị bắt giữ và Phúc cũng bị khởi tố điều tra sau đó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm