Mưa lớn cuốn sập bờ kè suối Đại Lào

(PLO)-Nước từ thượng nguồn đổ về khiến một đoạn bờ kè ven suối Đại Lào bị sạt, đe dọa sự an toàn của nhiều hộ dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sự việc xảy ra lúc 12 giờ 15 phút ngày 6-6 tại hẻm 1023 Quốc lộ 20 (Thôn 2, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc).

Vụ sạt lở đã kéo sập khoảng 20 mét bờ kè ăn sâu vào đường giao thông nông thôn. Đồng thời, làm sập một căn chòi gỗ của ông Trần Văn Cường xuống suối và uy hiếp nhiều nhà dân trong khu vực.

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc kiểm tra hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: VT

Bí thư Thành ủy Bảo Lộc kiểm tra hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: VT

Ông Tôn Thiện Đồng – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc TP Bảo Lộc đã chỉ đạo UBND xã Lộc Châu phối hợp với các ngành chức năng nhanh chóng khắc phục vụ sạt lở.

UBND TP Bảo Lộc cũng trích nguồn kinh phí dự phòng triển khai ngay phương án thi công, gia cố bờ kè bằng đá để phòng chống sạt lở trong thời gian tới đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Lâm Đồng, trong đêm 6-6 đến sáng 7-6, nhiều khả năng trên địa bàn TP Bảo Lộc tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to tạo ra nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ khu vực ven suối Đại Lào.

Cơ quan này cảnh báo người dân sinh sống ven suối Đại Lào cần chủ động đề phòng, nâng cao cảnh giác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm