Theo đó, các thu nhập từ tiền công, tiền lương của những người có thu nhập đến 9 triệu đồng/tháng (không có người phụ thuộc), đến 10,6 triệu đồng/tháng (có một người phụ thuộc) và đến 12,2 triệu đồng/tháng (có hai người phụ thuộc) sẽ được miễn trong năm tháng. Các DN thuộc diện được giãn thuế cũng được đề xuất giảm 30% số thuế TNDN phải nộp trong năm 2011…
Nhiều ý kiến cho rằng việc miễn, giảm thuế như vậy chứng tỏ cơ quan hoạch định chính sách đã đồng cảm, chia sẻ khó khăn của DN và người làm công ăn lương, khi chỉ số giá cả so với cùng kỳ đã tăng hơn 20%. Đây thực sự là những chính sách khoan sức dân, phần nào giúp những đối tượng đang chịu tác động nặng nề của tình hình kinh tế khó khăn có thể vượt qua giai đoạn này. Sự chia sẻ ấy giống như mũi tiêm “mooc-phin” trong y học, trợ sức giúp bệnh nhân vượt qua cơn đau…
Tuy nhiên, một số ý kiến băn khoăn bởi mũi tiêm “trợ lực” nhỏ như thế (số thuế TNCN được miễn cao nhất chưa đến 300.000 đồng/tháng) khó phát huy tác dụng. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Phùng Quốc Hiển nói nếu chỉ áp dụng với các khoản thu nhập nằm trong bậc 1 của biểu thuế thì quá thấp, chỉ mang tính tượng trưng, không giúp gì nhiều cho người làm công ăn lương vượt khó.
Theo số liệu của cơ quan chức năng, trong số những người đang nộp thuế TNCN, số người làm công trong DN nhiều gấp sáu lần số người làm công trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, mà việc tạo việc làm, tăng thu nhập cho họ mới là vấn đề căn bản nhằm giải quyết từ gốc tình trạng khó khăn, tiền lương, thu nhập chưa bảo đảm cuộc sống trung bình. Hiện nay bài toán đau đầu của DN là ế hàng, trong khi chi phí đẩy (gồm nguyên, nhiên liệu, cước vận tải, điện, tỉ giá, lãi suất…) đang rất cao khiến cho việc giảm giá là không thể thực hiện.
Chỉ còn một cách là tăng sức mua cho khách hàng bằng cách tạo thêm thu nhập cho họ. Vậy tạo thế nào?
Đến đây vòng luẩn quẩn trở lại. Những người làm công ăn lương - cũng là khách hàng - đang phải vật lộn với việc chi phí cho các nhu cầu tối thiểu gia tăng (như ăn, mặc, ở, đi lại, học hành, khám, chữa bệnh…) thì lấy đâu ra tiền mà “tăng sức mua” nếu ngoài lương họ chỉ được trợ lực một liều “mooc-phin” chưa tới 300.000 đồng/tháng qua việc miễn thuế TNCN?
Vì thế đề xuất miễn thuế TNCN cần nhằm tới mục tiêu dài hạn hơn, không chỉ là việc trợ giúp người thu nhập trung bình và thấp, mà còn là việc thực thi chính sách kích cầu nội địa - điều mà chính phủ Trung Quốc đã và đang thực hiện rất tốt (thông qua việc nâng mức khởi điểm tính thuế TNCN lên rất cao, từ 2.000 tệ (hơn 6 triệu đồng) lên 3.500 tệ/tháng (trên 10,5 triệu đồng), giúp hàng chục triệu người không phải nộp thuế trong bối cảnh lạm phát tăng cao.
Mũi tiêm “mooc-phin” quá nhỏ có khi không phát huy tác dụng, mà có thể gây hiệu ứng lờn thuốc…
BẰNG LĨNH