Mỹ cố đưa nền kinh tế hạ cánh mềm, tránh suy thoái

(PLO)- Theo khảo sát của CNBC, việc tăng lãi suất của FED có thể gây ra suy thoái trong vòng 1 năm tới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện nay, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục khẳng định chống lạm phát là ưu tiên số 1 và đang ở trong chu kỳ tăng lãi suất mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Trong cuộc họp tuần này của FED nhiều nhận định về lãi suất đã được đưa ra.

Nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ. Ảnh minh họa/CNBC

Nhà giao dịch cổ phiếu trên sàn NYSE ở New York, Mỹ. Ảnh minh họa/CNBC

Nhiều tờ báo lớn trên thế giới có bài viết với tựa đề: “FED chuẩn bị áp đặt một đợt tăng lãi suất lớn khác để chống lạm phát”. Trong đó đưa ra nhận định, sau khi kết thúc cuộc họp vào thứ tư, FED sẽ tăng lãi suất thêm 3/4 điểm lần thứ hai liên tiếp, nâng lãi suất chủ chốt lên mức 2,25 - 2,5%.

Theo những cập nhật mới nhất, hiện nay có gần 76% các nhà kinh tế dự báo mức tăng 0,75 điểm %, hơn 24% còn lại cho rằng FED sẽ tăng lãi suất thêm 1 điểm %. Tuy nhiên, dù khả năng nào ở trên xảy ra, nó cũng đang làm các nguy cơ suy thoái của nền kinh tế Mỹ trở nên rõ ràng hơn.

FED sẽ họp báo về lãi suất chỉ 1 ngày trước khi số liệu GDP quý 2 được công bố. Nhiều ý kiến cho rằng, quý 2 vừa qua, Mỹ sẽ rơi vào tăng trưởng âm như quý 1, tức là suy thoái kỹ thuật.

Theo khảo sát của tờ CNBC, hầu hết các nhà đầu tư và chuyên gia kinh tế đều nhận định việc tăng lãi suất của FED có thể gây ra suy thoái trong vòng 1 năm tới.

Cụ thể, 63% những chuyên gia được hỏi cho rằng suy thoái sẽ xảy ra khi FED nỗ lực giảm lạm phát về mức mục tiêu 2%. Khả năng suy thoái trong 12 tháng tới được nhận định là 55%, tăng 20 điểm so với khảo sát được thực hiện vào tháng 5.

Tờ Thời báo New York cũng đã chỉ ra các dấu hiệu cảnh báo về “sức khỏe” của nền kinh tế Mỹ. Trong đó, thị trường chứng khoán đã chứng kiến nửa đầu năm tồi tệ nhất của chỉ số S&P 500 kể từ năm 1970. S&P 500 đã giảm gần 19% so với tháng Giêng. Ngoài lĩnh vực năng lượng, các thành phần khác của chỉ số này đều giảm so với giai đoạn đầu năm.

Bên cạnh đó, kinh phí đầu tư vào các công ty khởi nghiệp đã xuống mức thấp nhất từ năm 2019, giảm 23% trong 3 tháng qua, xuống còn 62,3 tỷ USD.

Trong vài ngày tới, GDP quý 2 của Mỹ sẽ được công bố. Một số dự báo cho rằng GDP có thể giảm tới 2,1% so với cùng kỳ năm 2021, nghĩa là nền kinh tế sẽ rơi vào suy thoái về mặt kỹ thuật.

Sau khi nâng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong tháng 6, Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng nghiệp được cho là sẽ phê chuẩn một đợt tăng tương tự trong tuần này và báo hiệu tiếp tục kéo lãi suất lên trong thời gian tới. Ông Powell đã nói rằng thất bại trong việc lập lại ổn định giá cả sẽ là “sai lầm còn lớn hơn” đẩy Mỹ vào suy thoái.

Tuy nhiên, giới chức Fed vẫn tiếp tục khẳng định rằng ngân hàng trung ương Mỹ đang cố đưa nền kinh tế hạ cánh mềm, tránh đâm đầu vào suy thoái. Các quan chức lập luận rằng nền kinh tế có sức mạnh nền tảng và bày tỏ hy vọng rằng lạm phát có thể đi xuống nhanh chóng như lúc đi lên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm