Chuyên gia Mỹ:

'Mỹ đang chuẩn bị đương đầu với Trung Quốc'

“70 năm sau Chiến tranh thế giới thứ 2, 60 năm sau kết thúc chiến tranh liên Triều … 25 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ, chúng ta vẫn đang chứng kiến quân đội Mỹ đóng quân ở Okinawa”, ông Michael Burns, chuyên gia quân sự Mỹ cho biết.
Burns nhận xét, việc Mỹ xoay trục sang châu Á “đồng nghĩa với việc chuẩn bị cho một cuộc đương đầu với Trung Quốc. Chính vì vậy, Mỹ đã gây áp lực buộc Nhật Bản không được phép cắt giảm quân số lính Mỹ ở các căn cứ của họ tại đây”.

Bình luận này của ông được đưa ra sau khi ông Takeshi Onaga, thống đốc của tỉnh Okinawa, ra lệnh tạm dừng kế hoạch di dời căn cứ quân sự Mỹ tại vùng này.

 Căn cứ Futeman của Hải quân Lục chiến Mỹ tại Okinawa (Nguồn: Bloomberg)

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ phủ Naha hôm 23-3, ông Onaga cho biết ông sẽ hủy bỏ giấy phép một cuộc tập trận, vốn nhằm phục vụ cho công tác di chuyển căn cứ Hải quân Lục chiến Mỹ Futenma tới một khu vực ven biển ít dân cư hơn.
Trước đó, “khu tái định cư” cho quân Mỹ tại Nhật Bản được thống nhất là vùng Henoko, nằm ngoài khơi phía đông bắc bờ biển Okinawa. Ước tính chi phí xây dựng cho căn cứ mới này tốn ít nhất 8,6 tỉ USD.

Quần đảo Okinawa sáp nhập vào Nhật ở thế kỷ 19 và chịu sự kiểm soát của Mỹ từ sau khi kết thúc Thế Chiến 2 năm 1945 đến năm 1952. Hiện nay có khoảng 75% lính Mỹ đang đóng quân tại Nhật.

  Căn cứ Futeman của Hải quân Lục chiến Mỹ tại Okinawa

Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương nơi đây đã phàn nàn về những hậu quả xấu liên quan đến căn cứ quân sự này, gồm cả tiếng ồn và nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo một số tài liệu được hãng tin AP ghi nhận, lực lượng quân đội Mỹ liên quan đến hơn 1.000 vụ án liên quan đến tình dục từ năm 2005 đến năm 2013 tại Nhật Bản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm