Mỹ điều máy bay do thám đến biển Nhật Bản khi lo ngại Triều Tiên phóng tên lửa

(PLO)- Trang theo dõi hàng không Aircraft Spots cho biết Mỹ đã điều một máy bay do thám về phía biển Nhật Bản, trong bối cảnh lo ngại Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-5, trang theo dõi hàng không Aircraft Spots cho biết quân đội Mỹ đã điều một máy bay do thám về phía biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là Đông Hải - vùng biển ở Đông Á, giữa quần đảo Nhật, bán đảo Triều Tiên, đảo Sakhalin (Nga) và một phần đất liền của Nga), trong bối cảnh có những lo ngại rằng Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Trong một bài đăng trên Twitter, Aircraft Spots đã công bố một hình ảnh cho thấy một chiếc máy bay do thám RC-135S Cobra Ball của Mỹ đang trên đường đến biển Nhật Bản. Theo Aircraft Spots, mục đích chuyến bay là để "giám sát khả năng phóng tên lửa của Triều Tiên".

Máy bay do thám RC-135S Cobra Ball của Mỹ. Ảnh: JETPHOTOS

Máy bay do thám RC-135S Cobra Ball của Mỹ. Ảnh: JETPHOTOS

Một ngày trước đó, ông Kim Tae-hyo - Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc - nói rằng có khả năng Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ phóng ICBM.

Hôm 17-5, đài CNN cũng dẫn lời một quan Mỹ rằng Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho một vụ thử ICBM trong vòng "48 đến 96 giờ tới" trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Hàn Quốc Yoon Suk-yeol sắp có cuộc hội đàm tại Seoul (Hàn Quốc) vào ngày 21-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm