Ông Biden: Sự mở rộng của NATO không phải là mối đe dọa

(PLO)-  Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp lãnh đạo Phần Lan, Thụy Điển và hoan nghênh quyết định gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của hai nước.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 19-5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp các lãnh đạo cấp cao của Phần Lan và Thụy Điển tại Nhà Trắng để bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Washington với quyết định xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của hai nước này, hãng tin Reuters cho hay.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö, ông Biden nói: "Phần Lan và Thụy Điển làm cho NATO mạnh hơn, không chỉ vì năng lực của hai nước mà còn vì nền dân chủ vững mạnh. Một khối NATO đoàn kết, vững mạnh là nền tảng an ninh của Mỹ”.

Ông Biden cũng cho biết chính quyền đang làm thủ tục trình giấy tờ lên quốc hội để phê chuẩn đơn xin gia nhập của hai nước. Ông nói: "Hai nước đáp ứng mọi yêu cầu của NATO. Việc có thêm hai thành viên NATO mới ở phía bắc sẽ tăng cường an ninh cho liên minh của chúng ta và làm sâu sắc hơn hợp tác an ninh toàn diện của chúng ta”.

Tổng thống phần Lan Sauli Niinistö, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson (từ trái sang) gặp nhau tại Nhà Trắng hôm 19-5. Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống phần Lan Sauli Niinistö, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson (từ trái sang) gặp nhau tại Nhà Trắng hôm 19-5. Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Biden làm rõ: “Các thành viên mới gia nhập vào NATO không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ quốc gia nào. Chưa bao giờ là như vậy. Mục tiêu của NATO là phòng thủ chống xâm lược”.

Theo CNN, cả Phần Lan và Thụy Điển đã đáp ứng nhiều yêu cầu để trở thành thành viên NATO, bao gồm có một hệ thống chính trị dân chủ hoạt động dựa trên nền kinh tế thị trường, đối xử công bằng với các nhóm dân tộc thiểu số, cam kết giải quyết các xung đột một cách hòa bình, có khả năng và sẵn sàng đóng góp quân sự cho các hoạt động của NATO...

Trước đó, hôm 16-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ không tạo ra mối đe dọa đối với Nga. Tuy nhiên, Nga chắc chắn sẽ phản ứng việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của NATO trên lãnh thổ hai nước. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp trả đũa để ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia phát sinh từ việc Phần Lan, Thụy Điển trở thành thành viên NATO.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm