Mỹ hạ thêm vật thể bay không xác định, Lầu Năm Góc nói 'chưa có tiền lệ trong thời bình'

(PLO)- Mỹ vừa bắn hạ thêm một vật thể bay không xác định hình bát giác trên hồ Huron (bang North America) - điều mà Lầu Năm Góc gọi là “chưa có tiền lệ trong thời bình”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-2, một máy bay chiến đấu của Mỹ đã bắn rơi một “vật thể không xác định” có hình bát giác trên hồ Huron (bang North America) theo lệnh của Tổng thống Joe Biden, theo hãng tin Reuters.

Đây là vụ bắn hạ vật thể bay thứ 4 trong 8 ngày qua, theo sau vụ Mỹ bắn rơi một khinh khí cầu Trung Quốc trên bầu trời bang Montana (Mỹ) mà Washington cho là phục vụ mục đích do thám. Theo Lầu Năm Góc, những vụ bắn hạ liên tiếp gần đây là điều “chưa có tiền lệ trong thời bình”.

Lầu Năm Góc gọi việc Mỹ liên tiếp bắn hạ vật thể bay ở Bắc Mỹ là điều "chưa có tiền lệ trong thời bình". Ảnh: AP

Lầu Năm Góc gọi việc Mỹ liên tiếp bắn hạ vật thể bay ở Bắc Mỹ là điều "chưa có tiền lệ trong thời bình". Ảnh: AP

Tướng Không quân Mỹ Glen VanHerck nói với các phóng viên rằng quân đội không thể xác định được 3 vật thể gần đây nhất là gì, chúng ở độ cao nào hoặc đến từ đâu.

“Chúng tôi gọi chúng là những vật thể chứ không phải bóng bay" - Tướng VanHerck nói.

Ông cho biết ông sẽ không loại trừ khả năng có người ngoài hành tinh hay bất kỳ lời giải thích nào khác.

“Tôi sẽ để cộng đồng tình báo và cộng đồng phản gián tìm ra câu trả lời" - ông nói.

Theo một quan chức quốc phòng giấu tên, quân đội không thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các vật thể này là của người ngoài trái đất.

Theo Chuẩn tướng Patrick Ryder, mặc dù không gây ra mối đe dọa quân sự, nhưng vật thể này có khả năng gây cản trở giao thông hàng không nội địa khi nó đang di chuyển ở độ cao 6.100 m và nó có thể được trang bị thiết bị giám sát.

Lầu Năm Góc cho biết vật thể này được cho là giống với vật thể được phát hiện gần đây ở Montana, gần các địa điểm quân sự nhạy cảm, khiến Mỹ phải đóng không phận. Ông VanHerck nói với các phóng viên rằng quân đội sẽ cố gắng thu hồi vật thể rơi xuống hồ Huron để tìm hiểu thêm về nó. Ông cho rằng nó có khả năng rơi xuống vùng biển Canada.

Vụ việc đặt ra câu hỏi về hàng loạt vật thể bất thường xuất hiện trên bầu trời Bắc Mỹ trong những tuần gần đây và làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc.

"Chúng tôi cần sự thật về nguồn gốc của chúng, mục đích của chúng là gì và tại sao tần suất của chúng ngày càng tăng" - Hạ nghị sĩ Mỹ Debbie Dingell đại diện bang Michigan nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm