Mỹ lần thứ 4 không kích Houthis, sau khi nhóm này tiếp tục tấn công tàu Mỹ

(PLO)- Hai quan chức Mỹ cho biết Mỹ không kích Houthis trong ngày 17-1, chỉ vài giờ sau khi nhóm này tấn công bằng máy bay không người lái vào một tàu của Washington.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này đã mở một đợt tấn công mới nhằm vào nhóm vũ trang Houthis (Yemen) hôm 17-1.

Các quan chức (nói với điều kiện giấu tên) không cung cấp thông tin chi tiết về các mục tiêu hoặc số lượng tên lửa mà Mỹ phóng trong đợt không kích mới nhất.

Mỹ không kích Houthis chỉ vài giờ sau khi nhóm này tấn công một tàu thuộc sở hữu của Mỹ trên Biển Ả Rập bằng máy bay không người lái (UAV).

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu Mỹ bị một số hư hại nhưng không có ai trên tàu bị thương sau vụ tấn công của Houthis.

Cuộc tấn công của Mỹ diễn ra cùng ngày với việc Washington liệt nhóm Houthis trở lại danh sách tổ chức khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt (SDGT).

Mỹ không kích Houthis sau khi nhóm này tấn công tàu Mỹ
Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở thủ đô Washington DC (Mỹ). Ảnh: CNN

Trước đó, ngày 15-1, Houthis cũng đã tấn công một tàu Mỹ bằng tên lửa đạn đạo chống hạm.

Những ngày gần đây, Mỹ đã mở một số đợt không kích (bao gồm một cuộc tấn công phối hợp với Anh) nhắm vào các mục tiêu của Houthis ở Yemen để đáp trả các cuộc tấn công của nhóm này vào tàu thuyền ở Biển Đỏ và Biển Ả Rập.

Hãng tin Bloomberg ngày 16-1 dẫn lời các quan chức phương Tây cho rằng việc Mỹ không kích Houthis đã cắt đứt tuyến đường biển mà Iran vận chuyển vũ khí cho Houthis.

Tuy nhiên, các quan chức này cũng lưu ý rằng sự gián đoạn nguồn viện trợ có thể chỉ là tạm thời và còn quá sớm để xác định tác động lâu dài của các vụ không kích.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm