Iran nã tên lửa Pakistan: Islamabad triệu tập đại sứ Tehran, Ngoại trưởng 2 nước điện đàm

(PLO)- Pakistan triệu tập đại sứ Iran và tuyên bố có quyền đáp trả sau vụ Iran nã tên lửa sang lãnh thổ mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sự việc Iran nã tên lửa sang lãnh thổ Pakistan dẫn tới nhiều diễn biến nghiêm trọng.

Ngày 17-1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan - bà Mumtaz Zahra Baloch cho biết Islamabad đã triệu tập đại sứ Iran tại Pakistan để phản đối vụ tấn công gây thiệt hại dân sự cho Pakistan.

Bà cũng tuyên bố rằng Islamabad có quyền đáp trả tương xứng, theo hãng tin AFP.

Trước đó, vào ngày 16-1 Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran nã tên lửa vào các căn cứ được cho là của nhóm vũ trang Hồi giáo Jaish al-Adl ở tỉnh Balochistan (miền Tây Pakistan). Vụ tấn công đã gây thiệt hại cho một nhà thờ Hồi giáo Pakistan, khiến 2 trẻ em thiệt mạng và 3 dân thường bị thương.

Trong ngày 17-1, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Ngoại trưởng Iran - ông Hossein Amir-Abdollahian đã điện đàm với người đồng cấp Pakistan - ông Jalil Abbas Jilani, để giải thích về vụ Iran nã tên lửa vào lãnh thổ Pakistan.

Iran nã tên lửa vào các căn cứ của nhóm vũ trang ở tỉnh biên giới Pakistan
Ngoại trưởng Pakistan Jalil Abbas Jilani (trái) và Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian. Ảnh: IRNA

Trong cuộc điện đàm, ông Amir-Abdollahian nói rằng Tehran đã liệt nhóm Jaish al-Adl (nhóm vũ trang theo dòng Sunni) vào danh sách khủng bố vì lực lượng này hoạt động chống lại an ninh chung 2 nước Iran-Pakistan và từng tấn công lực lượng biên phòng Iran.

Ông Amir-Abdollahian cũng khẳng định Iran tôn trọng chủ quyền Pakistan và không nhắm bất kỳ mục tiêu dân sự nào trong cuộc tấn công hôm 16-1.

Trong khi đó, ông Jilani lại cho rằng hành động tấn công đơn phương của Iran vi phạm luật quốc tế và xâm phạm chủ quyền Pakistan.

“Iran và Pakistan có một số kênh liên lạc chung nhưng Tehran phớt lờ những kênh này, chọn đơn phương tấn công lãnh thổ Pakistan. Điều này có thể ảnh hưởng niềm tin và mối quan hệ láng giềng giữa Iran và Pakistan” - ông Jilani nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm