Mỹ lên tiếng vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm bắn vượt Thái Bình Dương

(PLO)- Nhà Trắng cho biết một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được cho có tầm bắn vượt Thái Bình Dương do Triều Tiên phóng ra không gây đe dọa cho Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-11, Nhà Trắng cho biết một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được cho có tầm bắn vượt Thái Bình Dương do Triều Tiên phóng ra không gây đe dọa cho Mỹ, theo hãng tin AFP.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng - ông John Kirby cho biết: “Vẫn liên quan vụ phóng này, chúng tôi không coi đó là mối đe dọa đối với đất nước”.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng - ông John Kirby. Ảnh: CNN

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng - ông John Kirby. Ảnh: CNN

Tuy nhiên, ông Kirby bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Bình Nhưỡng gia tăng các vụ phóng thử tên lửa tầm ngắn và tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Ông Kirby nói với các phóng viên: "Mỗi lần phóng, họ đều học được thêm kinh nghiệm. Điều đó đáng lo ngại. Ngay cả khi vụ phóng thất bại hoặc chỉ thành công một phần, họ vẫn học được".

"Điều đó gây bất ổn, không chỉ cho bán đảo mà còn cho chính khu vực" - ông ông nói thêm.

Ông cho biết Mỹ đã nhiều lần đề nghị đàm phán với Triều Tiên về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết.

Dù vậy, ông Kirby nói thêm rằng Mỹ cũng như Hàn Quốc và Nhật đang "làm việc rất chăm chỉ để đảm bảo rằng họ có năng lực phòng thủ thích hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm