Mỹ: Nếu thử hạt nhân Triều Tiên sẽ phải hứng trừng phạt

(PLO)- Đại sứ Thomas-Greenfield khẳng định Mỹ chắc chắn sẽ tiếp tục thúc đẩy LHQ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Triều Tiên nếu nước này thực hiện bất kỳ vụ thử vũ khí hạt nhân nào trong tương lai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm 31-5, chính quyền Mỹ cho biết họ sẽ một lần nữa cố gắng đề xuất Liên Hợp Quốc (LHQ) tăng cường các lệnh trừng phạt lên Triều Tiên nếu quốc gia này thử vũ khí hạt nhân, hãng AFP đưa tin.

Tuyên bố trên được Đại sứ Mỹ tại LHQ - bà Linda Thomas-Greenfield đưa ra sau khi dự thảo nghị quyết mà nước này đệ trình lên LHQ, đề xuất áp thêm lệnh trừng phạt lên Triều Tiên liên quan những vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng, đã bị Trung Quốc và Nga phủ quyết.

Khi được hỏi liệu Mỹ sẽ có nỗ lực mới nào tại Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ không nếu Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân, Đại sứ Thomas-Greenfield khẳng định: "Chắc chắn rồi".

“Trước hết Mỹ cần tiến hành các biện pháp trừng phạt mà Mỹ có thẩm quyền thực thi. Và chúng tôi chắc chắn, như những gì chúng tôi đã cố gắng trong nghị quyết vừa rồi, sẽ thúc đẩy LHQ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung" - bà nói thêm.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - bà Linda Thomas-Greenfield. Ảnh: AFP

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc - bà Linda Thomas-Greenfield. Ảnh: AFP

Trước đó, hôm 26-5, khi đệ trình dự thảo nghị quyết lên HĐBA LHQ, Mỹ cho biết họ muốn áp thêm lệnh trừng phạt kinh tế đối với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng nối lại các đợt thử nghiệm tên lửa đạn đạo thời gian qua.

Chính quyền Washington cho rằng các vụ thử của Bình Nhưỡng là “sự vi phạm trắng trợn nghị quyết của LHQ năm 2017”, cảnh báo về những hậu quả tiếp theo mà Triều Tiên có thể phải đối mặt nếu tiếp tục các vụ thử tên lửa tầm xa hoặc vũ khí hạt nhân.

Dự thảo nghị quyết nhận được 13 phiếu ủng hộ của các thành viên HĐBA LHQ song không được thông qua vì bị hai thành viên thường trực là Nga và Trung Quốc phủ quyết.

Cả hai quốc gia cho rằng các lệnh trừng phạt mới sẽ phản tác dụng và làm gia tăng căng thẳng. Đây là lần đầu tiên một dự thảo nghị quyết nhắm vào Triều Tiên bị chặn tại Hội đồng Bảo an kể từ năm 2006.

Mỹ hôm 27-5 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương mới nhắm vào Triều Tiên, bao gồm cả hai ngân hàng của Nga bị cáo buộc hỗ trợ các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng.

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đồng thời cho biết họ sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết.

Dưới nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Donald Trump, Washington và Bình Nhưỡng đã tổ chức ba cuộc gặp thượng đỉnh nhưng vẫn không đạt được tiến triển đáng kể hướng đến mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm