Mỹ triển khai đợt huấn luyện mở rộng mới cho quân đội Ukraine ở Đức

(PLO)- Đợt huấn luyện chiến đấu mở rộng mới của quân đội Mỹ lần này nhằm mục tiêu đưa khoảng 500 binh sĩ Ukraine trở lại chiến trường để chiến đấu với Nga sau 5 đến 8 tuần.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng AP ngày 16-1 dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng lục quân Mark Milley thông báo một đợt huấn luyện chiến đấu mở rộng mới của quân đội Mỹ cho các binh sĩ Ukraine đã bắt đầu vào hôm 15-1 ở Đức.

Tướng Milley, người đang có chuyến thăm tới căn cứ của quân đội Mỹ ở thị trấn Grafenwoehr (Đức) vào ngày 16-1 để trực tiếp quan sát chương trình huấn luyện, cho biết các binh sĩ Ukraine đã tới Đức vài ngày trước.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng lục quân Mark Milley. Ảnh: Susan Walsh/AP

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng lục quân Mark Milley. Ảnh: Susan Walsh/AP

Theo ông, kế hoạch của đợt huấn luyện lần này là nhằm đưa một tiểu đoàn khoảng 500 binh sĩ Ukraine trở lại chiến trường để chiến đấu với các lực lượng Nga sau 5 đến 8 tuần đào tạo.

Ông cũng cho hay đợt huấn luyện phức tạp, cùng với việc viện trợ loạt vũ khí mới, pháo binh, xe tăng và các phương tiện khác tới Ukraine sẽ là chìa khóa giúp Kiev giành ưu thế trước quân đội Nga.

“Sự hỗ trợ này rất quan trọng để Ukraine có thể phòng vệ. Chúng tôi cũng hy vọng có thể tập hợp những thứ này lại với nhau ở Ukraine trong thời gian ngắn” - ông Milley nói.

Ông cho biết mục tiêu là tất cả vũ khí và thiết bị sắp tới sẽ được chuyển giao cho Ukraine để các lực lượng mới được huấn luyện có thể sử dụng “vào một thời điểm nào đó trước khi những cơn mưa mùa xuân xuất hiện".

Theo hãng AP, chương trình huấn luyện kết hợp nhằm rèn luyện các kỹ năng của các binh sĩ Ukraine để họ chuẩn bị tốt hơn cho việc phát động các đợt tấn công hoặc chống lại các cuộc tấn công dữ dội từ phía các lực lượng Nga.

Tuy nhiên, cho tới nay, Lầu Năm Góc vẫn chưa cho biết chính xác thời điểm cuộc huấn luyện bắt đầu.

Đến nay, Mỹ đã đào tạo hơn 3.100 binh sĩ Ukraine về cách sử dụng và bảo dưỡng các loại vũ khí và thiết bị khác như lựu pháo, xe bọc thép và Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS.

Việc khởi động chương trình huấn luyện mở rộng mới diễn ra sau thông báo của Mỹ hồi đầu tháng rằng nước này sẽ gửi hàng chục xe chiến đấu Bradley tới Ukraine, trong khi Đức và Pháp cũng cam kết cung cấp loại thiết giáp tương tự. Còn Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 14-1 cam kết gửi 14 xe tăng Challenger 2 sau cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky. Ba Lan và Phần Lan cũng thể hiện sự sẵn sàng cung cấp cho Ukraine xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất.

Nga đã nhiều lần cảnh báo phương Tây không nên viện trợ vũ khí cho Kiev vì điều đó sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và làm gia tăng nguy cơ xảy ra xung đột trực tiếp giữa phương Tây và Nga.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 12-1 cảnh báo những loại vũ khí phương Tây gửi đến Ukraine, cũng như bất kỳ nhân viên nước ngoài nào vận hành chúng trên lãnh thổ Ukraine “là mục tiêu hợp pháp của các lực lượng vũ trang Nga”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm