Mỹ trừng phạt các cá nhân Israel gây bất ổn ở Bờ Tây

(PLO)- Mỹ cấm thị thực nhiều cá nhân Israel bị Mỹ cho là phá hoại hòa bình, an ninh hoặc ổn định ở Bờ Tây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ vừa áp đặt lệnh cấm thị thực đối với các cá nhân Israel mà Mỹ cho có liên quan việc phá hoại hòa bình, an ninh hoặc ổn định ở Bờ Tây, theo hãng tin Reuters.

“Chúng tôi nhấn mạnh với chính phủ Israel về sự cần thiết phải làm nhiều hơn nữa để buộc những người Israel định cư ở Bờ Tây tấn công người Palestine phải chịu trách nhiệm” - ông Blinken nói.

Israel.png
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP

Lệnh cấm nhắm vào những người có hành vi bạo lực hoặc hạn chế quyền tiếp cận của dân thường với các dịch vụ và nhu cầu thiết yếu. Bên cạnh đó, lệnh cấm cũng có thể áp dụng cho các thành viên gia đình của những cá nhân đó.

Ông Blinken nhấn mạnh rằng Washington sẽ "tiếp tục hợp tác với giới lãnh đạo Israel để đảm bảo Israel phải thực hiện các biện pháp bổ sung bảo vệ thường dân Palestine khỏi các cuộc tấn công cực đoan".

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng chính quyền Palestine cũng phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các cuộc tấn công của người Palestine nhằm vào người Israel.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói với các phóng viên rằng lệnh cấm đầu tiên theo chính sách mới đã được áp dụng từ ngày 5-12 và nhiều lệnh cấm khác sẽ được đưa ra trong những ngày tới.

Theo ông Miller, những người Israel hiện có thị thực Mỹ nhưng nằm trong danh sách cấm trên cũng sẽ bị thu hồi thị thực.

Theo Reuters, tuần trước, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Mỹ muốn Israel truy tố những cá nhân chịu trách nhiệm về bạo lực ở Bờ Tây, song vẫn chưa thấy động thái nào như vậy diễn ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm