Mỹ và Anh không kích Houthis ở Yemen, theo lệnh ông Biden

(PLO)- Mỹ và Anh không kích Houthis trên lãnh thổ Yemen, theo chủ trương của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đáp trả các cuộc tấn công của Houthis ở Biển Đỏ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 11-1 (giờ Mỹ) đài CNN đưa tin Mỹ và Anh không kích Houthis trên lãnh thổ Yemen,

Tổng thống Joe Biden cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội Mỹ tấn công vào các mục tiêu của nhóm vũ trang Houthis ở Yemen “để đáp trả trực tiếp các cuộc tấn công chưa từng có của Houthis nhằm vào các tàu đi qua Biển Đỏ”, theo CNN.

"Hôm nay, theo chỉ đạo của tôi, các lực lượng quân sự Mỹ cùng với Anh - và với sự hỗ trợ từ Úc, Bahrain, Canada và Hà Lan - đã tiến hành thành công các cuộc tấn công nhằm vào một số mục tiêu ở Yemen do phiến quân Houthis sử dụng để gây nguy hiểm cho quyền tự do hàng hải ở Yemen" - tuyên bố của Nhà Trắng dẫn lời ông Biden tối 11-1.

Trước đó, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết quân đội Mỹ và Anh không kích Houthis. Cụ thể quân đội Mỹ và Anh đã tấn công bằng tên lửa vào hơn 10 mục tiêu liên quan Houthis ở Yemen trong đêm 11-1, rạng sáng 12-1 (giờ Yemen).

Theo quan chức này, các mục tiêu bao gồm các hệ thống radar, nơi lưu trữ và phóng máy bay không người lái, bãi lưu trữ và phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Houthis.

Các tên lửa được Mỹ và Anh phóng từ máy bay, tàu chiến và tàu ngầm.

Mỹ và Anh không kích Houthis
Nhiều vụ nổ ở tỉnh Saada (Yemen) ngày 12-1 (giờ địa phương) trong bối cảnh có tin Anh và Mỹ không kích các mục tiêu của Houthis ở Yemen. Ảnh: CNN

Đây được cho là cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ nhằm vào Houthis kể từ năm 2016.

Quan chức trên (phát biểu với điều kiện giấu tên) cho biết Mỹ sẽ sớm có một tuyên bố chính thức để trình bày chi tiết về vụ tấn công.

Ông Abdul Qader al-Mortada - một nhân vật cấp cao của Houthis xác nhận trên X (trước đây là Twitter) rằng đã có các cuộc đột kích vào một số TP ở Yemen vào rạng sáng 12-1 (giờ địa phương).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm