Nga đáp trả cáo buộc của Mỹ rằng mình dùng tên lửa Triều Tiên tấn công Ukraine

(PLO)- Đại sứ Nga tại LHQ – ông Vassily Nebenzia bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng Nga sử dụng tên lửa Triều Tiên tấn công các mục tiêu ở Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuần trước, Mỹ cáo buộc Nga mua tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và sử dụng chúng tấn công hàng loạt các mục tiêu ở Ukraine. Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) bàn về Ukraine hôm 10-1, Mỹ và các nước đồng minh đã đưa vấn đề này vào chương trình thảo luận.

Phát biểu cuộc họp của HĐBA, Đại sứ Nga tại LHQ – ông Vassily Nebenzia bác bỏ cáo buộc trên. Theo ông Nebenzia, Mỹ đang rao bán thông tin sai lệch khi cho rằng Nga đã sử dụng tên lửa Triều Tiên để tấn công các mục tiêu ở Ukraine, theo đài RT.

Nga nói gì về việc Mỹ cáo buộc Moscow dùng tên lửa Triều Tiên tấn công Ukraine?
Tên lửa của Nga rơi tại Kharkiv (Ukraine). Ảnh: REUTERS

Ông Nebenzia cũng trích dẫn tuyên bố của ông Yury Ignat – phát ngôn viên của lực lượng Không quân Ukraine. Theo đó, trong bài phát biểu trên truyền hình Ukraine, ông Ignat cho biết phía Ukraine chưa ghi nhận thông tin Nga sử dụng tên lửa Triều Tiên.

“Hóa ra là Mỹ cố tình sao chép thông tin sai lệch mà không thông báo trước cho các đối tượng trực tiếp của vấn đề” – ông Nebenzia nói.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã bác bỏ cáo buộc rằng Moscow đang mua vũ khí của Triều Tiên. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn vào tháng 10-2023, ông Lavrov cho biết ông không bình luận về “tin đồn” và cho rằng “người Mỹ luôn buộc tội mọi người về đủ thứ chuyện”.

Triều Tiên đang chịu lệnh trừng phạt của LHQ, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí vì phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa. Theo RT, Nga và Triều Tiên từng tuyên bố rằng sự hợp tác của hai nước không vi phạm các lệnh trừng phạt của LHQ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm