Chiến sự Nga-Ukraine 11-1: Nga tấn công mạnh loạt tỉnh đông-nam, nói loại gần 900 lính Ukraine

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn căng thẳng khi Ukraine nói chặn 10 cuộc tấn công của Nga ở tả ngạn sông Dnieper, thừa nhận thiếu khả năng sản xuất hệ thống phòng không; Moscow nói loại gần 900 lính Kiev trong ngày, khẳng định không có tiến triển trong hòa đàm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục nóng ở các mặt trận khắp miền Đông và Nam Ukraine. Nga nói loại hàng trăm lính Ukraine trong ngày. Kiev ra sức kêu gọi đồng minh, đối tác hỗ trợ quân sự, nhất là các hệ thống phòng không.

Ukraine chặn 10 cuộc tấn công của Nga ở tả ngạn sông Dnieper

Trong bản cập nhật chiến sự tối 10-1, Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày qua lực lượng nước này đã chặn 39 cuộc tấn công của Nga ở các hướng TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv); TP Lyman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka (tỉnh Donetsk); và TP Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia),

Lực lượng Ukraine cũng chặn 10 cuộc tấn công của đối phương ở tả ngạn (bờ đông) sông Dnieper, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Bộ Tổng Tham mưu quân đội Ukraine cho biết ngày 10-1 xảy ra 42 cuộc giao tranh trên khắp tiền tuyến, thừa nhận tình hình chiến dịch ở phía Đông và Nam Ukraine vẫn còn khó khăn.

Trong ngày, lực lượng không quân Ukraine mở 7 cuộc tấn công vào các cứ điểm và đánh chặn 1 tên lửa dẫn đường Kh-59 của Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine 11-1: Ukraine chặn 10 cuộc tấn công ở sông Dnieper; Nga loại gần 300 lính ở Donetsk
Lực lượng cứu hộ Ukraine chăm sóc người bị thương sau cuộc tấn công của Nga vào tỉnh Kharkiv hôm 10-1. Ảnh: UKRAINE STATE EMERGENCY SERVICE

Ngày qua, Nga pháo kích một số khu dân cư của Ukraine, gây thương vong cho dân thường và thiệt hại về cơ sở hạ tầng, theo Ukrinform.

Cùng ngày, Nga pháo kích vào một nơi khai thác than ở TP Myrnohrad (tỉnh Donestk) khiến 1 người dân thiệt mạng và 1 tòa nhà bị hư hại.

Moscow cũng tấn công vào tỉnh Kharkiv, phá hủy 1 tòa nhà, khiến 1 ô tô bốc cháy trong bãi đậu xe và rất có thể có thương vong.

Nga loại hàng trăm lính, hạ 34 UAV Ukraine trong ngày

Trong bản cập nhật chiến sự ngày 10-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã mở đợt tấn công lớn ở tỉnh Donestk, loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 640 lính Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Cụ thể, Nga tấn công quân Ukraine ở gần các khu định cư Krasnoye, Bogdanovka, Andreyevka, Kleshcheyevka và Kurdyumovka thuộc Donetsk khiến tổng cộng 280 lính Ukraine thiệt mạng và bị thương, phá hủy 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 3 xe chiến đấu bọc thép Kozak và 15 xe cơ giới.

Ở gần làng Paraskoviyevka phía nam tỉnh này, Nga tấn công Ukraine khiến Ukraine mất hơn 170 lính, 2 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép và 4 ô tô, cùng nhiều trang thiết bị khác.

Riêng tại TP Lyman (tỉnh Donetsk), Nga tấn công quân Ukraine, khiến tổng cộng 190 lính thiệt mạng và bị thương, phá hủy 2 xe bọc thép và 2 xe cơ giới.

Ở tỉnh Zaporizhia, Nga chặn 1 cuộc tấn công của Ukraine ở gần làng Rabotino khiến Ukraine mất 40 lính.

Tại TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv), Nga chặn 4 cuộc tấn công của Ukraine, khiến Ukraine mất 145 lính, một số xe cơ giới và hệ thống lựu pháo.

Ở tỉnh Kherson, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine mất tới 50 lính và hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất.

Trong ngày, hệ thống phòng không Nga chặn 3 quả rocket của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và Uragan, bắn hạ 34 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Ukraine thiếu khả năng sản xuất hệ thống phòng không

Ngày 10-1, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Lithuania - ông Gitanas Nauseda ở Vilnius (Lithuania), Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thừa nhận hiện Ukraine thiếu nghiêm trọng các hệ thống phòng không hiện đại.

Ông Zelensky kêu gọi các nước cung cấp hệ thống phòng không cho Kiev, theo tờ Kyvi Independent.

Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine thiếu khả năng sản xuất hệ thống phòng không hiện đại của riêng mình trong bối cảnh Nga tăng cường các cuộc tấn công hàng loạt trên khắp Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine 11-1: Ukraine chặn 10 cuộc tấn công ở sông Dnieper; Nga loại gần 300 lính ở Donetsk
Lính pháo binh Ukraine ở chiến trường tỉnh Zaporizhia. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Theo ông Zelensky, Nga đã sử dụng 500 tên lửa và UAV trong các cuộc tấn công trên. Mặc dù lực lượng phòng không của Ukraine trung bình có thể bắn hạ khoảng 70% trong số đó nhưng Kiev vẫn ghi nhận thiệt hại về người.

Chuyến thăm của ông Zelensky đến Lithuania nằm trong khuôn khổ chuyến công du 3 nước vùng Baltic, gồm Lithuania, Latvia và Estonia, nhằm kêu gọi viện trợ cho cuộc chiến.

Nga: Không có tiến triển hòa đàm

Ngày 10-1, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói Nga không thấy có tiến triển nào trong tiến trình hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine và Moscow sẽ tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Peskov cũng nói rằng quá trình hòa đàm rất khó khăn do “công thức hòa bình” của ông Zelensky và các nước đang thảo luận về điều này mà không có Nga.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm