Iran bắt tàu dầu Mỹ ở Vịnh Oman, Washington yêu cầu thả ngay

(PLO)- Iran xác nhận bắt tàu dầu Mỹ ở Vịnh Oman đáp trả việc Washington từng tịch thu 980.000 thùng dầu thô của nước này hồi năm ngoái, Mỹ yêu cầu Iran ngay lập tức thả tàu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-1, Hải quân Iran cho biết đã bắt giữ tàu St Nikolas (trước đây được gọi là Suez Rajan) theo lệnh của tòa án Iran, theo hãng thông tấn IRNA.

Phía Iran gọi đây là tàu dầu Mỹ dù con tàu mang cờ Quần đảo Marshall và thuộc sở hữu của Hy Lạp.

“Hải quân Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu của Mỹ ở vịnh Oman theo lệnh của tòa án” - theo tuyên bố của quân đội Iran.

IRAN BẮT TÀU DẦU.jpeg
Tàu chở dầu St Nikolas được nhìn thấy tại vịnh Tokyo (Nhật) hồi năm 2020. Ảnh: REUTERS

Theo IRNA, vụ Iran bắt tàu dầu là để trả đũa cho “sự vi phạm của tàu St Nikolas và hành vi trộm dầu Iran của Mỹ”.

Hồi tháng 9-2023, Mỹ từng bắt giữ tàu St Nikolas (khi đó mang tên Suez Rajan) và tịch thu 980.000 thùng dầu thô Iran được chở trên tàu.

Thông báo Iran bắt tàu dầu được đưa ra vài giờ sau khi Cơ quan an ninh hàng hải Ambrey (Anh) cho biết một nhóm người có vũ trang đã đổ bộ lên tàu St Nikolas khi nó đang di chuyển ngoài khơi Oman. Con tàu sau đó đã đổi hướng và di chuyển tới cảng Bandar-e-Jask (Iran).

Ngay sau đó cùng ngày, Mỹ yêu cầu Iran ngay lập tức thả con tàu và cho biết rằng Washington đang xem xét các bước cần thực hiện, theo hãng tin AFP.

"Chính phủ Iran phải ngay lập tức thả con tàu và thủy thủ đoàn. Việc bắt giữ tàu thương mại bất hợp pháp này chỉ là hành vi mới nhất của Iran nhằm mục đích phá vỡ thương mại quốc tế” - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nói.

Phía Iran chưa phản hồi yêu cầu phía Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm