Năm 2024, một loạt địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới không thể ghé thăm

(PLO)- Trong năm 2024, một loạt địa điểm du lịch nổi tiếng thế giới sẽ không thể mở cửa đón chào du khách, vì nhiều lý do. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi đại dịch COVID bùng phát cuối năm 2019, hầu hết địa điểm du lịch trên thế giới chứng kiến lượng du khách giảm và doanh thu bị ảnh hưởng. Đến năm 2023, ngành du lịch từng bước phục hồi nhưng một số nơi vẫn chịu hệ lụy từ đại dịch.

Những tưởng sang năm 2024 hoạt động du lịch sẽ khởi sắc hơn nhưng theo đài CNN thì sẽ có nhiều địa điểm du lịch mà du khách không thể đến thăm trong năm 2024.

Trung tâm Pompidou, Paris (Pháp)

Trung tâm Pompidou ở thủ đô Paris (Pháp) có tên đầy đủ là Trung tâm nghệ thuật và văn hóa quốc gia Georges-Pompidou. Tên trung tâm được đặt theo tên của cố Tổng thống Pháp Georges Pompidou (1911-1974).

5167-5567.jpg
Trung tâm Pompidou ở thủ đô Paris (Pháp). Ảnh: ALAMY

Tuy đã tồn tại hơn 6 thập niên nhưng Trung tâm Pompidou vẫn mang vẻ đẹp hiện đại và thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Ông Rima Abdul Malak - Bộ trưởng Văn hóa Pháp cho biết Trung tâm Pompidou sẽ tạm đóng cửa từ năm 2025 đến năm 2030 để nâng cấp và mở rộng không gian tham quan. Chi phí cải tạo lên tới 260 triệu euro (282 triệu USD).

CNN cho biết nhà chức trách dự kiến ​​​​đóng cửa Trung tâm Pompidou vào tháng 9-2023 nhưng kế hoạch đã được thay đổi để Pompidou đón du khách trong dịp Thế vận hội Olympic mùa hè 2024 ở thủ đô Paris (Pháp). Sự kiện này diễn ra từ ngày 26-7 tới 11-8 năm 2024.

Theo ông Malak, Pompidou sẽ đóng cửa dần dần vào cuối năm 2024 và đóng cửa hoàn toàn vào năm 2025 để thực hiện cải tạo.

Bảo tàng Pergamon, Berlin (Đức)

Bảo tàng Pergamon, được xây dựng vào giữa những năm 1910-1930, nổi tiếng với các tác phẩm phục dựng và trưng bày nhiều cổ vật đến từ các nền văn minh lâu đời.

Bảo tàng Pergamon bao gồm 3 khu riêng biệt: Khu trưng bày bộ sưu tập Cổ vật Cổ điển, Bảo tàng Cổ đại Cận Đông và Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo.

Bảo tàng Pergamon là một phần của khu phức hợp đảo Bảo tàng Berlin (Đức) được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1999.

CNN đưa tin bảo tàng Pergamon đã tạm đóng cửa từ ngày 23-10-2023 để nâng cấp cơ sở vật chất, bao gồm xây dựng khu vực dành cho người đi bộ và mở rộng các phòng triển lãm.

Dự kiến bảo tàng Pergamon mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch vào năm 2027.

Tảng đá Vòi voi, Đài Loan (Trung Quốc)

du lịch tảng đá Vòi voi
Trước và sau khi tảng đá Vòi voi bị đổ sụp xuống biển. Ảnh: CNN

Đây là địa điểm du lịch và chụp ảnh nổi tiếng của vùng phía bắc đảo Đài Loan. Tảng đá này có hình thù giống vòi voi. Theo tờ The Straits Times, tảng đá này từng nằm trong khu vực quân sự nhưng vào năm 2000 đã mở cửa tự do cho khách du lịch tham quan.

Theo thông báo của Văn phòng quận Thụy Phương, TP Tân Đài Bắc (Đài Loan), tảng đá vòi voi bị đổ và chìm xuống biển vào ngày 16-12. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã đóng cửa địa điểm này đối với du khách vì lý do an toàn.

GS khoa học địa chất tại Đài Loan Shen Chuan-chou cho biết tảng đá sụp đổ là điều “tự nhiên” vì liên tục bị sóng biển và gió tác động. Ngoài ra, hình dạng vòng cung mỏng khiến khối đá càng dễ bị mòn hơn.

Trước đó, chính quyền địa phương đã phong tỏa địa điểm này từ năm 2010 để ngăn khách du lịch đến tham quan gần và leo lên khối đá.

Khách sạn Park Hyatt Tokyo (Nhật)

Khách sạn Park Hyatt Tokyo (Nhật) khai trương vào năm 1994. Đây được xem là khách sạn sang trọng theo phong cách phương Tây đầu tiên tại Tokyo.

Theo hãng tin Tokyo Today, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, khách sạn sẽ thực hiện cải tạo và nâng cấp toàn bộ cơ sở vật chất của khách sạn để đáp ứng nhu cầu khách du lịch.

Khách sạn thông báo tạm dừng hoạt động từ ngày 7-5-2024 và dự kiến mở cửa lại vào quý II năm 2025.

Lâu đài Smithsonian, thủ đô Washington D.C. (Mỹ)

Lâu đài Smithsonian còn có tên gọi khác là bảo tàng Smithsonian, mở cửa lần đầu từ năm 1855.

screenshot-2023-12-27-143756-258-8055.jpg
Lâu đài Smithsonian, thủ đô Washington D.C. (Mỹ). Ảnh: CNN

Bảo tàng Smithsonian là tòa nhà đầu tiên và lâu đời nhất của Viện Smithsonian - khu phức hợp nghiên cứu và bảo tàng lớn nhất thế giới. Viện Smithsonian bao gồm 17 bảo tàng, phòng trưng bày và 1 sở thú.

Lâu đài Smithsonian đã đóng cửa vào tháng 2-2023 để cải tạo sau hơn 50 năm hoạt động. Việc cải tạo dự kiến sẽ kéo dài khoảng 5 năm.

Tuy nhiên, các chuyến tham quan trực tuyến, các buổi toạ đàm và sự kiện khác vẫn diễn ra trong thời gian này.

"Công viên Chiến tranh giữa các vì sao: Tàu tuần dương thiên hà" của Walt Disney World (Mỹ)

Công viên theo chủ đề "Chiến tranh giữa các vì sao: Tàu tuần dương thiên hà" chính thức mở cửa vào ngày 31-5-2019 và tọa lạc tại TP Orlando, bang Florida (Mỹ).

Đây vốn là quần thể vui chơi giải trí hấp dẫn nhất của hãng phim hoạt hình Walt Disney World với kinh phí xây dựng hơn 1 tỉ USD.

Công viên rộng gần 57.000 mét vuông, mô phỏng thế giới của bộ phim đình đám nhất mọi thời đại "Chiến tranh giữa các vì sao".

Tuy nhiên, vào tháng 9-2023, Walt Disney World đã đóng cửa công viên.

Theo CNN, phát ngôn viên của hãng phim cho biết đó là “một quyết định kinh doanh” và không nói rõ lý do.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm