Nam công nhân chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ

Ngày 23-2, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của một nam công  nhân tại phòng trọ.

Nạn nhân bước đầu được xác định là anh Nguyễn Văn Tuấn (21 tuổi, quê Hà Tĩnh) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ ngay trong phòng trọ tại ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom (Đồng Nai).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 20 phút sáng cùng ngày, không thấy anh Tuấn mở cửa nên người ở phòng đối diện đã qua gõ cửa để xem tình hình. Sau khi xem xét trong nhà trọ của Tuấn thì phát hiện nan nhân đã chết trong tư thế treo cổ nên người này đã hô hoán khiến nhiều người trong dãy trọ giật mình. Sau đó những người này đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Bước đầu xác định nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ lên cầu thang trong phòng bằng sợi thừng màu xanh, chân thõng xuống đất.

Chủ dãy trọ cho biết anh Tuấn hiện đang làm công nhân cho một công ty tại KCN Bàu Xéo, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom và đến thuê trọ ở đây từ tháng 11-2015. Mấy hôm nay Tuấn có biểu hiện bình thường và không thấy có xích mích với ai. Buổi tối trước khi sự việc xảy ra, Tuấn đi làm về rồi lên mạng online đến khoảng 22 giờ tối (mọi người thấy Facebook của Tuấn sáng đèn, báo hiệu đang online).

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm