NATO dồn lực biến Lithuania thành ‘pháo đài’ trước thềm thượng đỉnh

(PLO)- Nhiều nước thành viên NATO đã triển khai vũ khí và khí tài tiên tiến tới Lithuania trong thời gian khối quân sự do Mỹ dẫn đầu tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tuần này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã triển khai hàng loạt các loại vũ khí tối tân tới thủ đô Vilnius (Lithuania) nhằm biến nơi này thành một pháo đài bảo vệ các lãnh đạo NATO trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh của khối quân sự vào tuần này.

Hệ thống phòng không Patriot của Đức triển khai tại sân bay Vilnius (Lithuania). Ảnh: Janis Laizans/REUTERS

Hệ thống phòng không Patriot của Đức triển khai tại sân bay Vilnius (Lithuania). Ảnh: Janis Laizans/REUTERS

Cụ thể, hãng tin Reuters ngày 8-7 cho biết 16 quốc gia thành viên NATO đã gửi tổng cộng 1000 lính tới Lithuania để bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 11 và 12-7. Trong đó, một số nước còn triển khai hệ thống phòng thủ trên không tiên tiến tới quốc gia Baltic này.

Vilnius, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của liên minh năm nay, chỉ cách Nga khoảng 151 km và vỏn vẹn cách Belarus 32 km.

Các quốc gia vùng Baltic bao gồm Lithuania, Estonia và Latvia từng là các nước thuộc Liên Xô cũ nhưng vào năm 2004, ba nước này đều chính thức trở thành thành viên của NATO và Liên minh châu Âu (EU). Hiện cả ba quốc gia này đều có mức chi tiêu quốc phòng trên 2%, cao hơn so với một số nước trong NATO.

Tuy nhiên, dân số của ba nước Baltic cộng lại chỉ khoảng 6 triệu người, do đó họ không đủ tiềm lực lớn để xây dựng quân đội quy mô hay đầu tư vào máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không tiên tiến.

Do đó, Đức đã triển khai tới Lithuania 12 hệ thống phòng không Patriot dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình hoặc máy bay chiến đấu.

Trong khi đó, Tây Ban Nha điều một hệ thống phòng không NASAMS, Pháp gửi sang các khẩu pháo tự hành Caesar. Các máy bay chiến đấu của Pháp, Phần Lan và Đan Mạch cũng triển khai tới thủ đô Vilnius. Còn Anh và Pháp cung cấp năng lực chống máy bay không người lái.

Ngoài ra, Ba Lan và Đức đã điều động lực lượng đặc nhiệm tới Lithuania. Những quốc gia khác cũng cung cấp những thiết bị để đối phó với bất kỳ cuộc tấn công hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân tiềm ẩn nào.

“Sẽ vô cùng thiếu trách nhiệm nếu bầu trời của chúng ta không được bảo vệ khi [Tổng thống Mỹ] Joe Biden và lãnh đạo của 40 quốc gia hội tụ về đây” - Tổng thống Lithuania - ông Gitanas Nauseda cho hay.

Ông Nauseda còn nói thêm rằng những nỗ lực của đồng minh nhằm đảm bảo an toàn trên không giữa lúc các lãnh đạo tham dự hội nghị cho thấy sự cấp thiết trong việc thiết lập hệ thống phòng không tại Lithuania.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm