Nên chờ Hyundai Accent một tháng hay lựa chọn ô tô gầm cao hơn?

(PLO)- Một thành viên đăng tải lên một nhóm mạng xã hội về ô tô nhờ tư vấn lựa việc mua ô tô giữa hai mẫu Hyundai Accent phải chờ một tháng và Hyundai Creta giao hàng liền tay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện nay tại thị trường Việt Nam có nhiều hãng xe với nhiều mẫu xe nổi bật, khiến cho người dùng cũng có nhiều đắn đo khi quyết định xuống tiền. Đặc biệt trong thời điểm ô tô đang trong tình trạng khan hiếm hàng hoá.

Đơn cử như mới đây, một thành viên đăng tải lên một nhóm mạng xã hội về ô tô nhờ tư vấn lựa việc mua ô tô giữa hai mẫu Hyundai Accent và Hyundai Creta.

Anh này cho biết, vì đặt cọc Hyundai Accent thì khách hàng phải chờ đến một tháng mới có xe, còn nếu muốn mua Hyundai Creta thì có thể được giao hàng liền tay.

Giá Hyundai Accent hiện nay.

Giá Hyundai Accent hiện nay.

Trước trường hợp này, nhiều ý kiến cho rằng sự cân nhắc này khá khập khiễng, khi hai dòng xe thuộc hai phân khúc khác nhau. Nếu người mua xe có đủ tài chính thì nên lấy mẫu xe cao hơn là Hyundai Creta với nhiều ưu điểm.

Anh Đoàn Hiếu cho rằng: “Hyundai Creta có gầm cao đi sướng hơn, đặc biệt khi ở Việt Nam nhiều ổ gà và ngập nước vào mùa mưa”.

Anh Nguyễn Hữu Tấn cũng đồng quan điểm: “Có điều kiện tài chính để mua Creta thì nên lựa chọn mẫu xe này”.

Còn anh Nguyễn Tiến lại cho rằng tuỳ sở thích của người lái xe, xe đi “sướng tay” hay không là tuỳ trải nghiệm mỗi người. “Cá nhân tôi thích dòng gầm cao nên chọn Creta, nhưng một số người lại thích dòng sedan êm và bền như Accent”.

Một ý kiến khác lại cho rằng, người mua nên chi thêm tài chính để mua Hyundai Creta thay vì Accent gầm thấp và xe nhỏ.

Cũng đồng quan điểm, anh Đặng Chính nhận xét: “Creta gầm cao, tầm nhìn ghế lái tốt, lái mới đi sẽ hợp. Vì vào đường gập gồ không lo chạm gầm, lên vỉa hè không lo chạm gầm, động cơ không quá khoẻ để có thể xử lý tình huống được”.

Một thành viên khác cho ý kiến, hai mẫu xe là khác phân khúc, giá tiền, chủng loại.... nên người mua không nên so sánh.

Hyundai Creta là tân binh thuộc phân khúc B-SUV.

Hyundai Creta là tân binh thuộc phân khúc B-SUV.

Hyundai Creta là mẫu tân binh phân khúc B-SUV được ra mắt tại Việt Nam vào ngày 15-3. Với thị trường Việt Nam, xe có 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Cao cấp, giá bán lần lượt 620 triệu đồng, 670 triệu đồng và 730 triệu đồng.

Hyundai Creta có kích thước Dài x Rộng x Cao tương ứng 4.315 x 1.790 x 1.660 (mm) cùng khoảng sáng gầm xe 200 (mm), được coi là “tiểu Tucson” với lưới tản nhiệt màu đen hay đèn định vị LED dạng ẩn.

Hyundai Creta được phân phối tại Việt Nam trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L mới sản sinh công suất 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút.

Xe dẫn động cầu trước thông qua hộp số iVT (hộp số vô cấp biến thiên thông minh) do Hyundai phát triển. Hộp số vô cấp IVT được cải tiến từ hộp số vô cấp CVT thông thường sẽ giúp khắc phục được các nhược điểm của CVT (Phản hồi chậm, tiếng ồn, trượt của đai sắt) và vẫn duy trì được những đặc tính tốt của CVT (độ mượt mà, tiết kiệm nhiên liệu, lanh lẹ trong phố).

Còn New Hyundai Accent được thiết kế tạo sự cân bằng hoàn hảo giữa thể thao và thanh lịch, cùng khả năng vận hành mạnh mẽ và dáng vẻ vô cùng cuốn hút

Động cơ KAPPA 1.4L MPi cho công suất tối đa 100 mã lực tại 6,000 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 137 Nm tại 4,000 vòng/phút.

Xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp mới có sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Với việc tối ưu tỉ số truyền hộp số, chiếc xe đem đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ, chuyển số mượt mà và tối ưu cho việc tiêu hao nhiên liệu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm