Nếu còn tranh chấp về hẻm chung, tòa sẽ phân xử

Tuy nhiên, vài năm trước, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có nhà được ghi chú trong giấy tờ là hẻm nội bộ hiện hữu, có nhà không ghi (trong đó có hộ ông Nguyễn Hữu Đức). Chính vì sự không thống nhất trên đã xảy ra tranh chấp lối đi và một phần đất giữa một số người với ông Đức. Tranh chấp trên được UBND thị trấn Hóc Môn hòa giải nhiều lần nhưng không thành. Hiện ông Đức đang xây dựng nhà trên đất đang tranh chấp.

Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, cho biết hiện các bên chưa nộp đơn tại tòa để tranh chấp, trong khi đó phía ông Đức có nộp đơn xin sửa chữa nhà vì nhu cầu cần thiết, UBND thị trấn chấp nhận đơn của ông. Để được giải quyết tranh chấp trên thì người dân nên nộp đơn tại TAND huyện.

Ông Hà Ngọc Hùng, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Hóc Môn, thông tin thêm: Vừa qua, UBND thị trấn Hóc Môn đã mở cuộc họp lắng nghe ý kiến của người dân, hộ ông Đức. Theo đó, trường hợp sửa chữa nhà của ông Đức có đăng ký sửa chữa tại UBND thị trấn và thực hiện trên phần nền cũ. Phần sau nhà của ông Đức đã được cấp giấy chứng nhận, nếu có tranh chấp thì thẩm quyền giải quyết  thuộc về tòa án.

VÕ HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm