Nga bác tin ông Putin ủng hộ yêu cầu Iran cấm làm giàu uranium

(PLO)- Bộ Ngoại giao Nga bác bỏ tin tức trên truyền thông Mỹ về việc Tổng thống Putin được cho là "thúc giục" Iran chấp nhận ngừng làm giàu uranium để tạo điều kiện thuận lợi hơn hướng tới thoả thuận Iran-Mỹ về chương trình hạt nhân.

Ngày 13-7, Bộ Ngoại giao Nga bác thông tin trên một số cơ quan truyền thông Mỹ về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là ủng hộ lập trường của Israel và phương Tây cấm Iran làm giàu uranium, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Trước đó, truyền thông Mỹ như trang tin Axios ngày 12-7 dẫn nguồn tin từ các quan chức châu Âu và Israel rằng ông Putin ủng hộ việc Tehran “không làm giàu uranium” để tạo điều kiện thuận lợi hơn hướng tới thoả thuận Iran-Mỹ về chương trình hạt nhân của Iran.

Theo Axios, các quan chức trên tiết lộ rằng ông Putin đã chia sẻ lập trường như vậy trong các cuộc đối thoại với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, cũng như với giới lãnh đạo Israel và Iran.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng các tin tức này “rõ ràng là một chiến dịch bôi nhọ mang tính chính trị nhằm leo thang căng thẳng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran”.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc truyền thông phương Tây tham gia vào các nỗ lực “khiêu khích trực tiếp và tạo tin giả” một cách “có chủ đích” như “một công cụ trong giới tinh hoa chính trị, cộng đồng tình báo và cái gọi là nhà nước ngầm”.

Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ tin tức trên truyền thông Mỹ về việc Tổng thống Vladimir Putin được cho là "thúc giục" Iran chấp nhận ngừng làm giàu uranium. Ảnh: SPUTNIK

Bộ Ngoại giao Nga “kêu gọi các cơ quan truyền thông toàn cầu có trách nhiệm trích dẫn các nguồn thông tin chính thức, tìm hiểu các chủ đề và không đăng tải tin tức giả mạo”.

Bộ Ngoại giao Nga cũng nhắc lại rằng Moscow đã nhiều lần nhấn mạnh nhu cầu giải quyết cuộc khủng hoảng xung quanh chương trình hạt nhân của Iran phải thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, đồng thời bày tỏ sự sẵn sàng đóng góp vào việc tìm ra các giải pháp mà các bên đều có thể chấp nhận được.

Trong các tuyên bố chính thức, Nga tin tưởng rằng chương trình hạt nhân của Iran là nhằm mục đích hoà bình và không ủng hộ việc cấm hoàn toàn chương trình làm giàu uranium của Iran.

Chính quyền Mỹ, Pháp, Israel và Iran chưa có bình luận chính thức về thông tin trên.

Tuy nhiên, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim (Iran) đã bác bỏ thông tin trên. Các nguồn tin Iran nói với Tasnim rằng ông Putin chưa từng gửi tới Tehran thông điệp ủng hộ yêu cầu của phương Tây về việc Iran không được làm giàu uranium.

Ngày 12-7, Ngoại giao Iran - ông Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẵn sàng hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nhưng “sẽ theo cách thức mới”. Việc thanh sát các cơ sở hạt nhân sẽ được Tehran xem xét “trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, có tính đến các vấn đề về an toàn và an ninh”.

Ông Araghchi cũng khẳng định Iran vẫn ủng hộ đối thoại, sẵn sàng xây dựng lòng tin thông qua đàm phán nhưng cảnh báo các bên đối thoại không nên lợi dụng ngoại giao để phục vụ các mục tiêu khác.

Ông Araghchi một lần nữa bác bỏ cáo buộc của phương Tây và Israel rằng Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời ra điều kiện Mỹ phải “đưa ra cam kết rõ ràng” ngăn chặn tái diễn các cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran như từng xảy ra hồi tháng 6.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới