Nga bắt 1 cựu thị trưởng bôi nhọ quân đội

(PLO)- Một cựu thị trưởng của thành phố lớn thứ tư ở Nga đã bị bắt giữ với cáo buộc bôi nhọ lực lượng vũ trang nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Yevgeny Roizman – cựu Thị trưởng thành phố Yekaterinburg của Nga đã bị bắt giữ vào sáng 24-8 với cáo buộc bôi nhọ quân đội trong một đoạn video được đăng tải trên kênh YouTube, hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin cho biết.

Ông Yevgeny Roizman – cựu Thị trưởng thành phố Yekaterinburg của Nga. Ảnh: TASS

Ông Yevgeny Roizman – cựu Thị trưởng thành phố Yekaterinburg của Nga. Ảnh: TASS

Nếu bị kết tội, ông Roizman có thể phải lãnh mức án đến 5 năm tù, theo tờ The Moscow Times.

Yekaterinburg là thành phố lớn nhất và là trung tâm hành chính của tỉnh Sverdlovsk. Thành phố này còn được được mệnh danh là “thủ đô thứ ba của Nga” xét về quy mô kinh tế, văn hóa, giao thông và du lịch.

Ông Roizman là thành viên Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) từ năm 2003 đến năm 2007. Từ năm 2013 đến 2018, ông đảm nhận chức vụ Thị trưởng Yekaterinburg. Sau đó, ông làm việc cho đài phát thanh Ekho Moskvy và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Từ đầu năm 2022 đến nay, ông Roizman đã 3 lần bị tòa án Yekaterinburg tuyên án phạt vì bôi nhọ lực lượng vũ trang Nga trên mạng xã hội với tổng số tiền phạt lên tới 150.000 rúp (2.500 USD). Ngoài ra ông còn bị phạt 85.000 rúp (1.400 USD) vì không tôn trọng chính quyền.

Năm 2021, ông Roizman bị phạt tổng cộng 60.000 rúp (1.000 USD) vì tham gia các hoạt động trái phép ở Moscow và Yekaterinburg.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm