Quan chức Washington: Mỹ sẽ gửi thêm 3 tỉ USD vũ khí cho Ukraine, nhiều nhất trước nay

(PLO)- Nguồn tin quan chức Mỹ cho biết nước này sắp công bố gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá khoảng 3 tỉ USD, có thể phần lớn là đạn dược và các hệ thống phòng thủ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-8, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine trị giá khoảng 3 tỉ USD sớm nhất là vào ngày 24-8. Đây sẽ là đợt viện trợ lớn nhất của Mỹ cho Ukraine kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra.

Quan chức xin phép không nêu tên này cho biết các vũ khí trong gói viện trợ mới sẽ bao gồm các loại vũ khí đã được cung cấp cho Ukraine trước đây. Tuy nhiên, lần này Mỹ sẽ tập trung vào gửi đạn dược và các phương tiện phục vụ mục tiêu trung hạn như hệ thống phòng thủ.

Theo quan chức, số lượng và các loại vũ khí có thể thay đổi trước khi có thông báo chính thức.

Viện trợ quân sự của Mỹ, bao gồm tên lửa chống tăng Javelin, được bốc dỡ ở sân bay Quốc tế Boryspil, gần thủ đô Kiev (Ukraine). Ảnh: REUTERS
Viện trợ quân sự của Mỹ, bao gồm tên lửa chống tăng Javelin, được bốc dỡ ở sân bay Quốc tế Boryspil, gần thủ đô Kiev (Ukraine). Ảnh: REUTERS

Gói viện trợ đang được chuẩn bị để ra mắt trùng với ngày Độc lập của Ukraine 24-8. Gói hỗ trợ này dùng tiền từ quỹ Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) do Quốc hội thông qua, cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden mua vũ khí từ các công ty quốc phòng cho Ukraine thay vì lấy vũ khí sẵn có từ kho của Mỹ.

Theo cơ chế USAI, lô vũ khí mới của Mỹ viện trợ cho Ukraine có thể mất hàng tháng để đến nơi do công tác đàm phán, vận chuyển.

Tính đến thời điểm hiện tại (chưa tính gói 3 tỉ USD sắp công bố), Mỹ đã thông báo viện trợ quân sự 10,6 tỉ USD cho chính quyền Kiev kể từ ngày 24-2 khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm