Thực hư video Ukraine dùng phao hồng chở HIMARS nhắm vào cầu Kerch

(PLO)- Đoạn video do Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải chứa hình ảnh Ukraine dùng phao màu hồng chở pháo cơ động cao HIMARS nhắm vào cầu Krech nối Nga và bán đảo Crimea là do một người dùng Tik Tok dùng phần mềm đồ họa tạo ra.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-8, tài khoản Twitter của Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng đoạn video dài 11 giây có cảnh một chiếc phao màu hồng chở pháo cơ động cao HIMARS nhắm vào cây cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền nước Nga.

Đoạn video đăng kèm với dòng trạng thái: "Cầu Kerch ... chúng ta đang nhắm vào ngươi!". Tính đến sáng 24-8, video nhận được 2,3 triệu lượt xem và hơn 53.000 lượt thích.

Video Ukraine dùng phao chở HIMARS là sản phẩm đồ họa. Nguồn: TWITTER

Tuy nhiên, đoạn video này không phải là cảnh thật. Video không phải là do Bộ Quốc phòng Ukraine quay mà nó là sản phẩm của người dùng TikTok có tên là cds_899 dùng phần mềm để tạo ra, theo tạp chí Newsweek.

Người dùng này đã đăng đoạn video trên tài khoản Tik Tok của mình, kèm hastag Vinh quang cho Ukraine và thu về được 1,1 triệu lượt xem.

Người này cho biết đoạn video được tạo ra bằng công nghệ đồ họa Unreal Engine 5 và sử dụng phần mềm 3D Blender — một công cụ đồ họa máy tính 3D miễn phí có thể tạo hình ảnh đồ họa như trong video.

Có một bình luận để ý thấy dao động của sóng không nhanh và người đăng bài trả lời rằng anh đã không đi biển vài năm nên đã quên cách sóng di chuyển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm