Châu Âu vật lộn với hạn hán nghiêm trọng nhất 500 năm

(PLO)- Châu Âu đang phải vật lộn với tình trạng nắng nóng, hạn hán nghiêm trọng nhất trong 500 năm ảnh hưởng không chỉ sức khoẻ người dân mà cả hoạt động kinh tế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-8, Đài quan sát Hạn hán châu Âu (EDO) cho biết châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong vòng 500 năm qua, với 2/3 diện tích lục địa đang trong tình trạng hạn hán “báo động” hoặc “cảnh báo”. Nắng nóng và hạn hán làm giảm khả năng vận chuyển nội địa, giảm sản lượng một số loại cây trồng và giảm sản xuất điện, hãng Reuters đưa tin.

Theo báo cáo tình hình tháng 8 của EDO, 47% diện tích châu Âu đang trong tình trạng cảnh báo do độ ẩm của đất bị giảm sút và 17% diện tích lục địa trong tình trạng báo động do thảm thực vật bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết nắng nóng kéo dài tại lục địa trong nhiều tuần qua gây ra hạn hán trầm trọng, cháy rừng diện rộng, đặt ra các cảnh báo về sức khỏe.Theo EC, tình trạng này cho thấy sự cấp thiết phải hành động chặn đứng sự biến đổi khí hậu.

Bờ hồ Le Broc ở Pháp nứt nẻ do hạn hán, ngày 8-8. ẢNH: REUTERS

Bờ hồ Le Broc ở Pháp nứt nẻ do hạn hán, ngày 8-8. ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, hạn hán đã khiến vụ hè của khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sản lượng nhiều loại cây trồng được dự đoán sẽ thấp hơn nhiều so với những năm trước. Cụ thể, so với mức trung bình năm 2017, sản lượng ngô năm nay giảm 16%, đậu tương giảm 15%, và hạt hướng dương giảm 12%.

Hạn hán gây ảnh hưởng đến sản xuất thủy điện và nhiều nhà sản xuất năng lượng khác do thiếu nước cho hệ thống làm mát. Mực nước trong các sông thấp gây cản trở vận chuyển hàng hóa đường sông, đặc biệt là vận chuyển dầu và than.

Báo cáo này còn cho biết nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài và trở nên tồi tệ hơn, một số vùng ở khu vực Tây Âu - Địa Trung Hải sẽ trải qua thời tiết ấm và khô hơn so với điều kiện bình thường cho đến tháng 11.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm