Nga cáo buộc phương Tây kích động biểu tình ở Serbia

(PLO)- Moscow cáo buộc phương Tây kích động biểu tình ở Serbia nhằm phản đối kết quả bầu cử, khiến nước này rơi vào bất ổn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova cho rằng cuộc biểu tình tại tòa nhà hành chính thủ đô Belgrade (Serbia) diễn ra hôm 24-12 là do phương Tây đứng sau kích động nhằm lật đổ chính phủ Serbia, theo đài RT.

“Rõ ràng phương Tây đang lợi dụng tình hình bất ổn, kích động biểu tình ở Serbia, nhằm lật đổ chính phủ nước này” - bà Zakharova nói.

411675804-910185694098971-6587415580023127630-n-7517.png
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bà Zakharova kêu gọi người dân nên tuân thủ hiến pháp, tôn trọng lựa chọn của cử tri, và nên hành động vì lợi ích quốc gia.

Theo RT, Serbia chứng kiến các cuộc biểu tình chống chính phủ sau khi phe đối lập cáo buộc đảng Tiến bộ Serbia (cầm quyền) có hành vi gian lận kết quả bầu cử quốc hội hôm 17-12.

35 người biểu tình đã bị bắt vì cố xông vào tòa nhà chính phủ và có hành vi gây rối loạn an ninh. Đảng Tiến bộ Serbia cho rằng họ có bằng chứng xác đáng cho thấy cuộc biểu tình ở Serbia đã được lên kế hoạch từ trước.

Biểu tình ở Serbia.png
Cảnh sát Serbia được huy động bảo vệ tòa tòa nhà chính phủ ở thủ đô Belgrade tối 24-12 khi người dân đang biểu tình. Ảnh: TASS

Cùng ngày 25-12, Tổng thống Serbia - Aleksandar Vucic tuyên bố kết quả bầu cử là minh bạch và cũng cho rằng cuộc biểu tình xảy ra là do phương Tây kích động.

“Phương Tây muốn loại bỏ chính quyền của tôi vì mối quan hệ thân thiết của tôi với Nga, cũng như vì những bất hòa giữa Serbia và Kosovo - vùng ly khai từ lãnh thổ Serbia mà chúng tôi luôn không công nhận” - ông Vucic nói.

Vị tổng thống còn tuyên bố rằng các cuộc bầu cử của phe đối lập và những nỗ lực lật đổ chính quyền sẽ không đạt bất kỳ kết quả nào, vì thay đổi quyền lực ở Serbia chỉ diễn ra thông qua bầu cử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm