Nga điều tra Tòa án Hình sự Quốc tế vì lệnh bắt giữ Tổng thống Putin

(PLO)- Ủy ban Điều tra Nga tuyên bố mở vụ án hình sự đối với các công tố viên và thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế vì đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Điều tra Nga ngày 20-3 tuyên bố mở vụ án hình sự đối với các công tố viên và thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vì đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Vladimir Putin, theo đài RT.

Trong bài đăng trên Telegram, Ủy ban cho biết đã mở các vụ kiện chống lại công tố viên Karim Ahmad Khan và các thẩm phán Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala và Sergio Gerardo Ugalde Godinez của ICC.

ICC ngày 17-3 đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Putin, cáo buộc ông vi phạm tội ác chiến tranh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một cuộc họp tại thủ đô Moscow (Nga) ngày 15-3. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự một cuộc họp tại thủ đô Moscow (Nga) ngày 15-3. Ảnh: SPUTNIK

Theo Ủy ban Điều tra Nga, vụ truy tố của ICC đối với ông Putin “rõ ràng là bất hợp pháp, vì không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự”. Ủy ban viện dẫn Công ước năm 1973 của Liên Hợp Quốc về quyền miễn trừ tài phán tuyệt đối của các nguyên thủ quốc gia.

Ủy ban cho biết hành động của các công tố viên ICC có dấu hiệu phạm tội theo luật pháp Nga.

Công tố viên và các thẩm phán cũng bị nghi ngờ “chuẩn bị tấn công đại diện của một quốc gia nước ngoài nhằm làm phức tạp các mối quan hệ quốc tế”.

Nga nhiều lần nhấn mạnh phán quyết của ICC là không có cơ sở pháp lý. Phát ngôn viên Điện Kremlin - Dmitry Peskov ngày 20-3 nói với đài RIA Novosti rằng “có rất nhiều biểu hiện thù địch công khai nhắm vào đất nước và tổng thống Nga”.

“Chúng tôi không hề bất ngờ và sẽ tiếp tục làm việc của chúng tôi” - ông nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm