Nga phản ứng gắt khi Đức nói sẽ bắt ông Putin nếu vào lãnh thổ

(PLO)- Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buschmann nói rằng Berlin sẽ sẽ thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu ông đặt chân vào lãnh thổ Đức, Moscow phản ứng dữ dội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buschmann nói rằng Berlin sẽ thực thi lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu ông Putin đặt chân vào lãnh thổ Đức, Moscow đã phản ứng dữ dội trước phát ngôn này, theo đài RT.

ICC ngày 17-3 đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Putin, cáo buộc ông vi phạm tội ác chiến tranh.

Chia sẻ với tờ Bild am Sonntag (Đức), ông Buschmann nói: “Tôi hy vọng ICC sẽ nhanh chóng hợp tác với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol cũng như các quốc gia thành viên và yêu cầu họ thực thi lệnh bắt giữ”.

“Đức sẽ có nghĩa vụ bắt giữ Tổng thống Putin nếu ông ấy bước vào lãnh thổ Đức và giao ông ấy cho ICC” - vị bộ trưởng nói thêm.

Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buschmann. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buschmann. Ảnh: REUTERS

Đáp lại, Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga - ông Aleksandr Bastrykin cho biết cơ quan này sẽ “đưa ra đánh giá pháp lý cần thiết đối với các tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Đức về việc bắt giữ công dân Nga”, nhấn mạnh yêu cầu của ICC là “bất hợp pháp”.

Đại sứ Nga tại Đức - ông Sergey Nechayev cho biết lập trường của Berlin đối với lệnh của ICC “gây ra mối lo ngại cực độ” và là bằng chứng về mong muốn leo thang của Đức.

Phát biểu của ông Buschmann không phải là phản ứng đầu tiên của Đức trước lệnh bắt giữ của ICC với ông Putin. Trước đó, ngày 18-3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã hoan nghênh quyết định của ICC, nói rằng phán quyết cho thấy “không ai đứng trên luật pháp”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm