Ông Putin lần đầu đến Donbass, lái xe dọc Mariupol để thăm hỏi người dân

(PLO)- Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm đầu tiên đến vùng Donbass của Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-3, Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có chuyến thăm bất ngờ tới TP Mariupol (tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass, miền đông Ukraine), hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo Điện Kremlin, ông Putin tới Mariupol bằng trực thăng, sau đó lái xe dọc theo các con phố của TP và dừng lại ở một số địa điểm để nói chuyện với người dân địa phương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thống đốc TP Sevastopol do Nga bổ nhiệm Mikhail Razvozhayev thăm khu bảo tồn "Tauric Chersonese" ở bán đảo Crimea ngày 18-3. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thống đốc TP Sevastopol do Nga bổ nhiệm Mikhail Razvozhayev thăm khu bảo tồn "Tauric Chersonese" ở bán đảo Crimea ngày 18-3. Ảnh: SPUTNIK

Tháp tùng ông Putin trong chuyến đi lần này có Phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin. Trong suốt chuyến đi, ông Khusnullin đã báo cáo chi tiết với ông Putin về các công trình tái thiết trong và ngoài TP.

"Đặc biệt, báo cáo liên quan việc xây dựng các khu dân cư mới, các cơ sở xã hội và giáo dục, cơ sở hạ tầng tiện ích và trung tâm y tế" - theo thông báo từ Điện Kremlin.

Ngoài ra, Điện Kremlin cũng cho biết Tổng thống Nga đã nói chuyện với cư dân của quận Nevsky và đến thăm một căn hộ theo lời mời của một gia đình sống ở đó.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Nga tới Donbass. Mariupol là TP nhỏ thuộc tỉnh Donetsk (một trong hai tỉnh vùng Donbass, miền đông Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập vào năm ngoái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm