Nga phản ứng dữ dội việc Tòa án Hình sự Quốc tế phát lệnh bắt giữ Tổng thống Putin

(PLO)- Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin, cáo buộc ông phạm tội ác chiến tranh, Điện Kremlin bác bỏ; Mỹ, Ukraine ca ngợi phán quyết.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-3, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin, cáo buộc ông vi phạm tội ác chiến tranh, Điện Kremlin bác bỏ phán quyết của ICC, theo đài RT.

ICC cáo buộc nhà lãnh đạo Nga vi phạm tội ác chiến tranh khi đưa “bất hợp pháp” trẻ em “từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Nga”.

Tòa án cũng đưa ra một lệnh bắt giữ với bà Maria Alekseyevna Lvova-Belova - ủy viên quyền trẻ em của Nga vì cáo buộc “bắt cóc trẻ em và thanh thiếu niên Ukraine”.

Phía Nga giải thích việc này là nỗ lực “sơ tán dân thường khỏi các khu vực tiền tuyến mà quân đội Ukraine nhắm tới”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp ở thủ đô Moscow (Nga) ngày 17-3. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp ở thủ đô Moscow (Nga) ngày 17-3. Ảnh: SPUTNIK

Moscow ngày 17-3 đã phản ứng dữ dội với phán quyết của ICC. Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov chỉ trích động thái của ICC là “thái quá”, nhấn mạnh rằng mọi quyết định của tòa án này là vô hiệu đối với Nga.

Ông nói: “Chúng tôi coi lập luận này là rất thái quá và không thể chấp nhận được”.

“Nga, giống như nhiều quốc gia khác, không công nhận thẩm quyền của tòa án này. Theo đó, Liên bang Nga coi bất kỳ tuyên bố nào của ICC là vô hiệu về mặt pháp lý” - ông nói thêm.

Chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin viết trên Telegram: “Chúng tôi coi bất kỳ sự tấn công nào nhằm vào Tổng thống Liên bang Nga là hành vi xâm lược đất nước chúng tôi”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhắc lại lập trường của Điện Kremlin, bà nói: “Từ quan điểm pháp lý, các quyết định của ICC không có ý nghĩa gì đối với Nga. Nga không phải là một bên ký vào Quy chế Rome của ICC và không có nghĩa vụ tuân theo quy chế này”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi phán quyết của ICC “là một quyết định lịch sử”. Ông nói: “Người đứng đầu nhà nước khủng bố và một quan chức khác đã chính thức trở thành nghi phạm trong một vụ án tội ác chiến tranh”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bình luận về phán quyết: “Tôi nghĩ nó hợp lý. Dù không được quốc tế công nhận nhưng tôi cho rằng phán quyết này đã đưa ra một lập trường cứng rắn”.

Việc thực thi phán quyết của ICC phụ thuộc vào các quốc gia thành viên của tòa án này. Nga, Mỹ, Ukraine đều không là thành viên của ICC.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm