Ông Putin: Nga đã sống sót dù mất thị trường phương Tây

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nền kinh tế nước này đã cố gắng để bù đắp hoàn toàn những tổn thất từ việc mất khả năng tiếp cận thị trường phương Tây.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-3, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Đại hội Liên minh các doanh nghiệp và doanh nhân Nga (RSPP) ở Moscow, Tổng thống Vladimir Putin cho biết nền kinh tế nước này đã cố gắng để bù đắp hoàn toàn những tổn thất từ việc mất khả năng tiếp cận thị trường phương Tây, theo đài RT.

Cảng ở Vladivostok, Nga. Ảnh: REUTERS

Cảng ở Vladivostok, Nga. Ảnh: REUTERS

“Một năm trước, các chính phủ phương Tây đã buộc nhiều công ty của họ rời khỏi thị trường Nga. Các nhà phân tích nước ngoài dự đoán Nga sẽ gặp suy thoái và suy giảm trong lĩnh vực tiêu dùng. Họ cũng dự đoán về tình trạng thiếu hàng hóa ồ ạt và lĩnh vực dịch vụ sẽ gặp thất bại” - tổng thống Nga nói.

Tuy nhiên, theo ông Putin, thực tế đã rẽ sang một hướng khác. Ông cho biết ngoại thương của Nga đã tăng hơn 8% và thặng dư thương mại đạt 332 tỉ USD trong năm 2022, GDP dự kiến tăng ngay trong quý 2 năm nay.

Ông cũng nhấn mạnh “những người châu Âu khác” đang cố gắng “thuyết phục mọi người tin về sự sụp đổ của nền kinh tế Nga”, nhưng tỷ lệ lạm phát của EU còn cao hơn.

Trong bài phát biểu, ông Putin cũng kêu gọi các tỉ phú Nga đầu tư vào công nghệ, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp mới để giúp kinh tế Nga vượt qua những rào cản hiện có. Ông cho rằng các quyết định đầu tư đúng lúc hôm nay sẽ được đền đáp gấp trăm lần vào ngày mai.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm