Ông Putin khẳng định kinh tế Nga đứng vững trước áp lực quốc tế

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố các biện pháp trừng phạt và áp lực quốc tế đã không thể gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài RT dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11-1 tuyên bố các biện pháp trừng phạt và áp lực quốc tế đã không thể gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Nga.

Phát biểu trước chính phủ, ông Putin nói: “Không có điều gì mà các đối thủ dự đoán xảy ra với chúng ta”.

Ông cảm ơn chính phủ vì đã làm việc hiệu quả trong suốt năm 2022, giúp Nga chịu được áp lực quốc tế trước các biện pháp trừng phạt “chưa từng có” của Mỹ và đồng minh. “Việc này không hề nhỏ, đó là kết quả công việc của chính phủ” - ông nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga cho biết vẫn còn nhiều việc cần phải làm để đảm bảo “hoàn toàn độc lập, chủ quyền của Nga bất chấp mọi áp lực và mối đe dọa từ bên ngoài”.

Ông Putin nhấn mạnh cần nhiều nỗ lực hơn nhằm cung cấp cho các lực lượng Nga tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Ông nói thêm rằng Nga nên mở rộng năng lực công nghệ, khuyến khích tạo ra các ngành công nghiệp và làm việc mới, củng cố lĩnh vực tài chính, nông nghiệp và một số lĩnh vực kinh tế khác.

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt lên Moscow, nhắm vào toàn bộ lĩnh vực của nền kinh tế, bao gồm tài chính và ngân hàng cũng như ngành hàng không và vũ trụ.

Theo RT, khi xung đột mới bắt đầu, nhiều quan chức và phương tiện truyền thông phương Tây đã dự đoán rằng nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ dưới áp lực của các biện pháp trừng phạt và chi tiêu quân sự, nhưng đến nay kinh tế Nga vẫn đứng vững nhờ doanh thu cao từ dầu mỏ và khí đốt.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm