EU sắp trừng phạt Belarus và Iran vì cáo buộc hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine

(PLO)- Theo bà von der Leyen, các lệnh trừng phạt mới nhắm vào Belarus và Iran nhằm tiếp tục gây áp lực buộc Nga phải chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 10-1 cho biết Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch ban hành các lệnh trừng phạt mới nhắm vào Belarus cũng như mở rộng các biện pháp đối với những quốc gia ủng hộ Nga trong bối cảnh khối này tiếp tục gây áp lực buộc Moscow chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, theo hãng tin Reuters.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Johanna Geron/REUTERS

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Ảnh: Johanna Geron/REUTERS

“Chúng tôi sẽ duy trì áp lực lên Điện Kremlin trong thời gian dài bằng một hệ thống trừng phạt cứng rắn. Chúng tôi cũng sẽ mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với những nước như Belarus và Iran vì đã hỗ trợ quân sự cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine” - bà von der Leyen nói trong một cuộc họp báo sau buổi lễ ký kết hiệp định hợp tác NATO - EU.

Bà đặc biệt nhấn mạnh EU “sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Belarus nhằm đáp trả về vai trò của nước này trong cuộc xung đột ở Ukraine”.

Trước đó vào ngày 9-1, Bộ Quốc phòng Belarus thông báo tập trận chung với Nga chỉ hai ngày sau khi hai nước chính thức thành lập lực lượng quân sự mới. Hồi tháng 10, Belarus tuyên bố thành lập một lực lượng chung với Nga nhằm đối phó các hành vi gây hấn đến từ Ukraine và phương Tây, theo đài RT.

Belarus cũng đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để tấn công Ukraine từ phía bắc, song từ chối khả năng cung cấp binh lính cho chiến dịch quân sự của Nga, theo Reuters.

Tháng 12-2022, EU thông báo các biện pháp trừng phạt đối với một số cá nhân và công ty Iran do cáo buộc chuyển máy bay không người lái (UAV) cho Nga trong xung đột tại Ukraine.

Bên cạnh đó, trong cuộc họp báo hôm 10-1, bà von der Leyen cũng kêu gọi viện trợ cho Ukraine “tất cả thiết bị quân sự cần thiết mà họ cần và họ có thể để bảo vệ đất nước".

Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel nói rằng ông đã “liên tục kêu gọi hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine để đảm bảo năng lực tự vệ của nước này”, đồng thời nhấn mạnh Kiev không chỉ chiến đấu cho chính họ mà còn vì "các giá trị chung” của châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm